Xã Tân Nghĩa, tỉnh Đồng Tháp chuyển đổi cây trồng tạo hiệu quả xây dựng nông thôn mới

(VOV5) - Một trong những yếu tố quan trọng giúp xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trở thành xã đầu tiên của huyện này đạt chuẩn nông thôn mới, đó là việc chuyển đổi sản xuất cây trồng. Điều đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. 


Nghe âm thanh tại đây:

Xã Tân Nghĩa, tỉnh Đồng Tháp chuyển đổi cây trồng  tạo hiệu quả xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

 


Cuối năm 2015, xã Tân Nghĩa được công nhận là 1 trong 4 xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Xã Tân Nghĩa đưa chỉ tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng thu nhập bình quân mỗi người từ 29 triệu đồng/năm hiệ, lên 36 triệu đồng/năm vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, xã phát động phong trào chuyển đổi đất trồng lúa, chuyển sang trồng rau màu, chủ yếu là cây mè (vừng) và cây bắp (ngô).

Với hướng chuyển đổi sản xuất cây trồng do chính quyền xã Tân Nghĩa phát động, các ban ngành đoàn thể của xã xây dựng và triển khai nhiều phong trào nhằm huy động toàn dân góp công, góp sức tạo ra diện mạo mới cho quê hương. Trong đó, Hội nông dân xã với phong trào “ Hội viên nông dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”, thu hút được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng. Ông Cao Văn Lời, Chủ tịch hội nông dân xã Tân Nghĩa, cho biết: “Qua các mô hình “tổ hùn vốn”, “tổ tiết kiệm”… từ đầu năm đến nay, Hội nông dân xã Tân Nghĩa giúp nhau sửa chữa nhà ở, vận người dân ủng hộ hộ nghèo mua bảo hiểm y tế. Đến thời điểm này gần 300 tổ đảng viên hùn vốn. Ủy ban nhân dân xã vận động cán bộ Đảng viên cho mượn tiền tiếp sức cho hộ nghèo cất nhà  đạt chuẩn theo qui định. Tổng số các chi bộ tham gia ủng hộ được 73 triệu đồng, trong đó chi cho hộ cận nghèo mượn tiền mua bảo hiểm y tế’.

Đến nay, toàn xã Tân Nghĩa có hơn 1600 hộ nông dân cải tạo khoảng 120 ha đất trồng lúa chuyển sang trồng mè, trồng bắp. Ông Lê Trung Đông, xã Tân Nghĩa, cho biết cán bộ xã luôn gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới: “Từ đầu năm 2016, xã tiến hành chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Trong ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cán bộ là người đi đầu. Từ đó tạo điền kiện cho nhân dân tin tưởng. Ban đầu nông dân e ngại, nhờ có sự tác động  của cán bộ đảng viên và họ làm trước, nên mô hình này đã thành công”.

Là xã thuần nông, thu nhập chính của người dân xã Tân Nghĩa đều từ sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, hướng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu trở thành mục tiêu chính trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, diện tích chuyển đổi từ lúa sang màu trong toàn xã đã mang lại kết quả, làm tiền đề cho địa phương tiếp tục phát triển. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa, tin tưởng việc chuyển đổi sản xuất của địa phương sẽ thành công: “ Trong năm qua, xã đẩy mạnh thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh đó, địa phương thực hiện đề án ba vụ lúa trong các ô bao. Các ô bao còn lại thì 2 vụ lúa,  xen 1 vụ màu để cho đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Diện tích hoa màu cũng đạt và thu nhập của người dân cũng nâng lên. Người dân rất phấn khởi khi thu hoạch hoa màu như mè, ớt, bắp. Với giá thành ổn định, nên người dân rất đồng tình với chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác