Điều trị ho hiệu quả với bài thuốc trong dân gian: cao ma hạnh

(VOV5) - Để điều trị triệu chứng ho sau khi bị cảm, cúm,  đông y có nhiều bài thuốc sử dụng hiệu quả. Bác sĩ đông y Lê Trực giới thiệu về cao ma hạnh và thành phần của bài thuốc này.

Nghe âm thanh tại đây:


( Sau khi bị cảm mạo hoặc viêm nong các đường hô hấp trên hoặc nhiễm virus cúm, chúng ta rất dễ bị bội nhiễm vi khuẩn, gây ra chứng ho và y học cổ truyền gọi là khái thấu. Trong dân gian, trên thị trường hoặc trên thế giới, chúng ta có rất nhiều vị thuốc chữa ho. Cao ma hạnh là bài thuốc phổ thông nhất với thành phần từ dược liệu tự nhiên, ma hoàng, cát căn, vỏ quất, vỏ quýt, hạt tía tô ( tức là tô tử ) , tang bạch bì, cam thảo, trần bì, ô mai… chúng ta có một tổ hợp tạo  thành cao ma hạnh. Đối với thể cúm, sau đó có ho chúng ta nên dùng ngay cao ma hạnh. Chúng ta có thể dùng cháo giải cảm, truyền dịch và sau đó dùng cao ma hạnh, thì bệnh nhân không phải dùng  cả kháng sinh. Nếu bệnh nhân có bạch cầu tăng trong máu hoặc viêm nhiễm nặng thì lúc đó, bắt buộc phải dùng kháng sinh, và như thế thì người bệnh phải dùng với liệu trình từ 5 đến 10 ngày, sức lao động và sức khỏe sẽ giảm đi. Ở trong cao ma hạnh, chính là theo một bài thuốc cổ xưa, bài ma hoàng thang)

Phản hồi

Các tin/bài khác