Giải đáp công dụng của trà hoàn ngọc

(VOV5) - Nhiều thính giả hỏi sử dụng trà hoàn ngọc có ảnh hưởng tới sức khỏe không, nhất là đối với phụ nữ và trẻ nhỏ; công dụng trong điều trị một số bệnh về gan, thận. Bà Bùi Kim Nga, doanh nghiệp trực tiếp nghiên cứu về cây hoàn ngọc ở Tây Ninh cho biết:

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

( Trà hoàn ngọc có nhiều công trình nghiên cứu và cho phép tất cả mọi người có thể dùng, kể cả già trẻ, phụ nữ có thai, trẻ em vì không độc hại, không kỵ cả đông tây y, thai sản. Vậy trẻ em 6 tháng tuổi dùng thoải  mái, không sợ tác dụng phụ. Nhất là những trường hợp táo bón thì có thể dùng 2 túi, 3 túi cũng được nếu như chịu khó pha nước cho em bé uống suốt ngày, thay nước giải khát. Một thời gian yên tâm khắc phục được táo bón. Ngoài ra, trà có thể dùng trong những trường hợp ăn không ngon, tiêu hóa không tốt thì dùng chung 2 túi ngâm nửa lít nước cho uống suốt ngày, không sợ tác dụng phụ, hoặc là không sợ có chất độc. dùng về lâu về dài an tâm. Trà có khả năng giải độc nên với những người suy thận thì dùng để giải độc. Giải độc cần cho những người suy thận, chạy thận, giúp nâng cao sức khỏe, lao động)

Phản hồi

Nguyễn Châu Ngân

Chào Cô Nga,Con uống trà Hòan Ngọc nay khoảng 2 tháng, con uống thay nước lọc suốt ngày. Tuy nhiên lúc này trời... Xem thêm

Các tin/bài khác