Xoa bóp điều trị hiệu quả liệt dây thần kinh 7 ngoại biên

(VOV5) - Thính giả hỏi “Tôi bị liệt dây thần kinh số 7 đã 13 năm rồi, xin hỏi bác sĩ tôi có thể điều trị khỏi hòan tòan không ? Cho tôi hỏi có điều tri bằng biện pháp xoa bóp được không hay điều tri bằng biện pháp nào?”. Bác sĩ Trần Thái Hà, Viện y học cổ truyền Trung ương giải đáp như sau
Nghe nội dung chi tiết tại đây:

(Tư vấn của bác sĩ: Có những người bị hơn 20 năm rồi nhưng người ta không được điều trị mà nếu di chứng liệt nhẹ thì có thể phục hồi được phần nào. Nhưng trường hợp tổn thương nặng, miệng méo nhiều hoặc mắt nhắm không kín hoặc là những di chứng khác nhau của liệt dây 7 thì việc điều trị là rất khó.  Nếu giải quyết cho bệnh nhân ví dụ bị vừa phải thì cũng có thể phục hồi được phần nào. Các động tác cử động đối với bệnh nhân rất quan trọng, thẩm mỹ từ mắt nhìn  đến miệng cười tình trạng căng cứng ở phần mặt hoặc giật giật nháy nháy xuất hiện sau khi liệt dây 7 thì thời gian điều trị dài hoặc điều trị nhiều phương pháp khác nhau nếu can thiệp tự trị thì kết quả tốt hơn. Theo tôi, những trường hợp lâu năm thì bằng xoa bóp vì lâu quá thì thuốc tác dụng rất kém. Tuy nhiên, tác dụng tại chỗ chỉ châm cứu, bấm huyệt thì tác động tại chỗ thì hiệu quả tốt hơn là khi dùng thuốc. Bệnh nhân cũng có thể được bác sĩ   hướng dẫn tự xoa bóp, điều chỉnh thêm, thuốc hỗ trợ thôi chứ tác dụng rất ít như vitamin nhóm 3B, thuốc bổ thần kinh…).

 

Phản hồi

Hoàng Đăng duy

Thưa bác sĩ cháu bị liệt dây thần kinh số 7 khi cháu lên 1 tuổi sau một cơn sốt. Bố mẹ cháu khi đó đã cho... Xem thêm

Các tin/bài khác