“20 năm khai thác, phát triển kinh tế- xã hội vùng tứ giác Long Xuyên

(VOV5) - Sáng nay, tại Thành phố Long Xuyên, các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Thành phố Cần Thơ và Liên hiệp các hội Kinh tế- xã hội phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “20 năm khai thác, phát triển Kinh tế- xã hội vùng tứ giác Long Xuyên”.


Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư,Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, cho rằng việc khai thác vùng tứ giác Long Xuyên là vấn đề trọng tâm của Nhà nước, thúc đẩy khu vực này phát triển. Từ năm 1988, Đảng, Nhà nước rất quan tâm khai thác vùng Tứ giác Long Xuyên song song với việc khai thác vùng Đồng Tháp Mười. Qua đó nhằm đánh thức và khai thác tiềm năng dồi dào về đất đai, con người, cây trồng và vật nuôi của vùng. Sau hơn 20 năm khai thác, phát triển, vùng tứ giác Long Xuyên đã trở thành vùng sản xuất lương thực trọng điểm của ĐBSCL cũng như cả nước. Đây cũng là một trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản; đóng góp lớn vào xuất khẩu nông thủy sản của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Giáo sư,Viện sĩ Đặng Vũ Minh nhấn mạnh: Hội thảo này nhằm 2 mục đích. Thứ nhất là đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm từ 1988 đến nay, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, hội thảo khoa học này sẽ đề xuất những chủ trương, chính sách để phát triển vùng tứ giác Long Xuyên gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phản hồi

Các tin/bài khác