Công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn

(VOV5) -  Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức sáng nay, tại Hà Nội. Tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục khẳng định: Một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng quyết định sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng là Đảng cộng sản Việt Nam luôn phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn Việt Nam. 

Công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn - ảnh 1

Ông Lê Hồng Anh tại Hội thảo 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Với tham luận “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh: Trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều phức tạp, đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; thống nhất cao về ý chí, hành động, siết chặt đội ngũ; gắn bó máu thịt với nhân dân. Ông Lê Hồng Anh khẳng định: hơn bao giờ, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng: Trước hết, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị: Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng, mỗi cán bộ Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền của đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả.


Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học thảo luận và cho ý kiến về những thành tựu phát triển lý luận của Đảng trong cách mạng dân chủ nhân dân: xác lập luận điểm cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguồn gốc mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam;  phát triển lý luận xây dựng lực lượng cách mạng và chiến lược đại đoàn kết toàn dân; những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện hóa mô hình chủ nghĩa xã hội và phát triển lý luận xây dựng Đảng trong điều kiện mới.

Cùng ngày 28/1, tại Quảng Ninh, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”.

Trong suốt 85 năm lãnh đạo cách mạng nước ta, trong đó có 70 năm cầm quyền, Đảng ta phải gánh vác trọng trách lớn lao mà nhân dân giao phó là đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vừa lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH, nhất là 30 năm đổi mới toàn diện đất nước.

Với vị thế Đảng cầm quyền, Đảng ta thực sự xứng đáng là người “đứng mũi chịu sào” trước dân tộc. Tuy nhiên, từ thực tiễn cầm quyền vẫn đang đặt ra không ít vấn đề hết sức cơ bản cả về lý luận và thực tiễn cần tiếp tục phải làm rõ. Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, vấn đề Đảng cầm quyền ngày càng đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu và kiến giải.

Công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn - ảnh 2
Toàn cảnh hội thảo


Hội thảo tập trung thảo luận và làm rõ các vấn đề: Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền; ĐCS Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng và được đất nước, nhân dân giao phó trọng trách cầm quyền có mang tính tất yếu không; vấn đề đổi mới và xây dựng cơ chế cầm quyền phù hợp, dân chủ, hiệu quả; vấn đề xây dựng cơ sở cầm quyền ngày càng vững chắc; liên quan đến nguyên tắc và nội dung cầm quyền, cần tập trung giải quyết những vấn đề gì?; tiếp tục đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng hiện nay; vấn đề phát triển nguồn lực cầm quyền; những vấn đề chung quanh nguy cơ đối với sự cầm quyền của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ Đảng và Chính phủ là hai cơ quan có chức năng và nhiệm vụ khác nhau, phải có sự phân công rành mạch, rõ ràng, song tất cả đều vì lợi ích của nhân dân. Đảng lãnh đạo Nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi hoạt động của Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước và chịu trách nhiệm trước nhân dân bằng chủ trương, đường lối, thông qua pháp luật và Đảng không đứng ngoài pháp luật. Trái nguyên tắc này, Đảng sẽ rất khó khăn và có nguy cơ biến chất. Đây chính là những thách thức từ thực tiễn đang đặt ra với Đảng cầm quyền, cũng là yêu cầu đổi mới trước hết trong nhận thức về đổi mới và hoàn thiện cơ chế cầm quyền của Đảng hiện nay.

Các tham luận tại hội thảo có cái nhìn đa chiều, những phân tích sâu sắc liên quan đến chủ đề. Đây cũng là cơ hội góp phần cùng toàn Đảng tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới trên lĩnh vực xây dựng Đảng./.


Phản hồi

Các tin/bài khác