Đà Nẵng: Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IV (2012 - 2017)

Đà Nẵng: Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IV (2012 - 2017)      - ảnh 1
Thành hội Phật giáo Đà Nẵng và chư tăng, Phật tử chùa Bà Đa (Đà Nẵng) tổ chức đi thăm và trao tặng 500 suất quà cho 500 người nghèo. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

(VOV5) -  “Vận động con em đạo hữu cư sĩ Phật tử và đoàn sinh thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt phong trào hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, ma túy, bạo hành trong gia đình” là nội dung hoạt động được Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng đề ra tại Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IV ( 2012-2017) tổ chức sáng 10/06. Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng thực hiện nhiều Phật sự trọng đại như Tổ chức thành công Đại giới Đàn Trí Thủ, Đại lễ Phật Đản Vésak Liên Hiệp quốc năm 2008, Hội thảo Hoàng pháp toàn quốc…, đồng thời, duy trì các hoạt động an sinh xã hội dành cho người nghèo. Đại Đức Thích Thông Đạo, Chánh thư ký, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng, cho biết:“Ban Trị sự phật Thành hội Phật giáo Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác Phật sự. Ngoài sự công tác hoàn pháp tất cả công tác từ thiện xã hội, Thành hội Phật giáo Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác tự thiện xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, ngoài chương trình hoạt động phật sự cùng với chính quyền thành phố thực hiện chương trình "5 không 3 có" cho tốt. Ban Trị sự tiếp tục tổ chức mở Đại giới đàn cho chư tăng ni, phật tử có điều kiện thọ trì giới pháp để tu học.”

          

Phản hồi

Các tin/bài khác