Tăng cường hợp tác quốc tế bền vững trong lĩnh vực biển, đảo

Tăng cường hợp tác quốc tế bền vững trong lĩnh vực biển, đảo - ảnh 1


(VOV) - Tăng cường hợp tác quốc tế bền vững trong lĩnh vực biển, đảo - Đây là định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Cục biển và hải đảo Việt Nam tại Hội nghị sơ kết Chương trình của Chính phủ, giai đoạn 2007 - 2011; phương hướng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Biển và Hải đảo năm 2012, được tổ chức ngày 30/3, tại Hà Nội.


Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng: Trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế quản lý tổng hợp bền vững biển, hải đảo, Tổng Cục cần xác định cần xác định rõ mục tiêu cụ thể như: Hoàn thiện và triển khai cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý tổng hợp đới bờ phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt về khai thác sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng. Kế thừa và phát huy có hiệu quả kinh nghiệm về quản lý đã và đang thực hiện tại Việt Nam, phù hợp với cam kết của Việt Nam đối với khu vực và thế giới về bảo vệ và phát triển bền vững vùng biển và ven biển./.

Phản hồi

Các tin/bài khác