Thành lập Hội thánh Kon Tum

(VOV5) - Ngày 31/1, tại thành phố Kon Tum, Hội thánh Kon Tum trực thuộc Tổng Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tổ chức khai mạc Hội đồng Hội thánh Kon Tum lần thứ 1, chính thức ra mắt Hội thánh Kon Tum. Đây là 1 trong 2 Hội thánh cơ sở được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho phép thành lập. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chấp thuận cho Tổng hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam được thành lập 2 Hội thánh cơ sở hoạt động tại Kon Tum gồm: Hội thánh Đăk Glei hoạt động tại các điểm nhóm của hệ phái đã được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo thuộc các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông; Hội thánh Kon Tum hoạt động tại thành phố Kon Tum và các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác