Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện của các doanh nghiệp Việt Nam

(VOV5) - Quỹ Phát triển Châu Á tại Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân sáng tạo và Trung tâm Giáo dục - Phát triển, chiều qua, tổ chức Diễn đàn Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện của các doanh nghiệp Việt Nam.

Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện của các doanh nghiệp Việt Nam - ảnh 1

Đoàn Công tác Xã hội CLB Doanh nhân Sài Gòn đến thăm và trao cặp phao cho học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Dinh tại Mộc Hóa - Long An



Diễn đàn là dịp để các doang nghiệp trao đổi về các rào cản và khó khăn cũng như nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động từ thiện. Đại diện Quỹ Phát triển Châu Á tại Việt Nam cho biết hầu hết doanh nghiệp đều đóng góp từ thiện bằng các hình thức và mức độ khác nhau.  Ông Nguyễn Quang Đông, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ AG, đơn vị tham gia hoạt động từ thiện nhiều năm nay, chia sẻ: Chúng tôi có cả chiến lược từ thiện, qua nhiều hình thức như: từ thiện bằng tiền, quyên góp tài sản, tài trợ sản phẩm dịch vụ mà công ty sản xuất ra, tài trợ cho các tổ chức về tri thức quản trị, đẩy mạnh truyền thông từ thiện….Hoạt động từ thiện trực tiếp có thể cứu sống người bệnh. Còn hoạt động gián tiếp như chuyển giao tri thức thì có thể giúp sinh viên, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả…Có rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia từ thiện, các doanh nghiệp đó nên liên kết với nhau.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động hỗ trợ từ thiện cho thấy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nhiều khi, hoạt động từ thiện không nhất thiết hỗ trợ bằng tiền, có thể thay thế bằng các sản phẩm của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng cần có sự liên kết với nhau trong các hoạt động hỗ trợ từ thiện để nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa trong xã hội.  

Phản hồi

Các tin/bài khác