“70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển”

(VOV5)Hội thảo diễn ra sáng 24/8, tại Hà Nội. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo này. Các đại biểu cùng nhau trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đối với công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam trong 70 năm qua. 


Thông qua ý nghĩa trọng đại của sự kiện Cách mạng tháng Tám năm 1945 và quốc khánh 2/9, hội thảo khẳng định những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua, nhất là gần 30 năm đổi mới toàn diện, xây dựng và bảo vê Tổ quốc. Đồng thời nhìn nhận những cơ hội và thách thức đặt ra trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phản hồi

Các tin/bài khác