Cần có kế hoạch dài hạn vài giải pháp tổng thể để phát triển kinh tế xã hội

(VOV5) - Nhiều cử tri khi theo dõi các phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của các đại biểu Quốc hội sáng nay nêu ý kiến - Cần có kế hoạch dài hạn vài giải pháp tổng thể để phát triển kinh tế xã hội.

Cần có kế hoạch dài hạn vài giải pháp tổng thể để phát triển kinh tế xã hội - ảnh 1
Cần có kế hoạch dài hạn vài giải pháp tổng thể để phát triển kinh tế xã hội

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm hiện nay là việc làm. Ông Trần Quốc Đỉnh, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng Chính phủ cần đặc biệt quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bộ đội xuất ngũ…

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý tới vấn đề sinh viên mới ra trường không tìm được việc làm, vừa gây lãng phí nguồn nhân lực, vừa gây gây mất an ninh trật tự xã hội. Theo ông Đỉnh: “Muốn xã hội tiến thì cũng phải đảm bảo đời sống việc làm, xã hội mới nâng cao. Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ nuôi con đến 23 năm ăn học đến đại học sau đó vẫn phải nuôi tiếp vì không có công ăn việc làm. Vì vậy, tôi chỉ mong tạo công ăn việc làm cho giới trẻ thì đời sống được nâng cao”.

Đồng tình với ý kiến của các đại biểu quốc hội đánh giá kinh tế đất nước có bước phát triển trong những năm gần đây, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tuy nhiên, cử tri kiến nghị thời gian tới cần có thêm những biện pháp thiết thực để đảm bảo quyền lợi cho người nông dân và người tiêu dùng. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng lớn./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác