Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020

(VOV5) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tiến hành kỳ họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 và thống nhất phương hướng, kế hoạch hành động năm 2013. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì kỳ họp.

Báo cáo trình bày tại kỳ họp cũng như các ý kiến phát biểu của các thành viên và đại biểu tham dự khẳng định trong năm 2012, Ban chỉ đạo cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác thông tin đối ngoại đã thông tin kịp thời về tình hình trong nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.


Năm 2013, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại là mở rộng địa bàn tuyên truyền, tăng cường số lượng và chất lượng thông tin bằng tiếng nước ngoài; chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các đơn vị báo chí chủ lực về thông tin đối ngoại Tại kỳ họp, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình khu vực và quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường, công tác thông tin đối ngoại cần phải được tiếp tục tăng cường, đổi mới. Ban chỉ đạo cần phát huy hơn nữa vai trò, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chỉ đạo, phối hợp hành động, hoàn thành tốt mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”.


Phát biểu kết luận phiên họp, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, lưu ý trong thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại cần chủ động hơn nữa trong việc tuyên truyền để làm cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu đúng về tình hình trong nước, cũng như quan điểm của Việt Nam về những vấn đề quan trọng của quốc tế, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. /.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác