Đại biểu Quốc hội lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam

(VOV5)- Bên lề kì họp thứ 7, Quốc hội khóa 13, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam đang hoạt động ở ngư trường truyền thống là hành động đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của ngư dân, phía Trung Quốc phải bồi thường cho ngư dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hiến, đại biểu quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho rằng: Rõ ràng hành vi của phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản tính mạng của ngư dân. Về nguyên tắc là gây thiệt hại phải bồi thường.


Nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, ngư dân chính là người bảo vệ chủ quyền biển đảo hữu hiệu nhất, các đại biểu Quốc hội đề xuất các các ngành chức năng cần tập trung nguồn lực đầu tư hỗ trợ để giúp ngư dân yên tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đại biểu Quốc hội lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam - ảnh 1
Một tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng - Ảnh: tuoitre.vn
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác