Hà Nội phát huy tốt hơn nữa vai trò là trung tâm kinh tế lớn của đất nước

(VOV5)- Sáng 31/07, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008 Quốc hội khóa XII về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/08/2008 - 01/08/2013). Dự Hội nghị có Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng hơn 2.000 đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Hà Nội phát huy tốt hơn nữa vai trò là trung tâm kinh tế lớn của đất nước - ảnh 1
Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tp Hà Nội dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định 5 năm qua, Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội xây dựng Thủ đô thực sự là Trung tâm văn hoá lớn của cả nước, tiêu biểu cho nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hà Nội cũng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp của Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh:“Cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng phát triển Thủ đô trong tình hình mới. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế thủ đô bền vững, có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh ngày càng cao. Đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, Hà Nội cần phấn đấu phát huy tốt hơn vai trò trung tâm kinh tế lớn, động lực kinh tế của vùng trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước. Thủ đô phải là nơi tập trung phát triển mạnh các ngành, dịch vụ chất lượng cao, kỹ thuật cao, có hàm lượng công nghệ và chất xám lớn.

5 năm sau mở rộng địa giới hành chính, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) chiếm trên 10% cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 2257 USD, gấp 1,33 lần so với năm 2008./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác