Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm Ngày độc lập của Hoa Kỳ

(VOV5) - Sáng nay (05/07), tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 237 Ngày độc lập của Hoa Kỳ (04/07/1776 - 04/07/2013) và trao tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Lê Thành Ân, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị nhân dân giữa hai nước.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm Ngày độc lập của Hoa Kỳ  - ảnh 1
Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ. Ảnh: vov.vn

 Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại mối quan hệ giữa chính phủ và nhân dân Việt Nam – Hoa Kỳ kể từ ngày hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao 11/7/1995. Đến nay, hợp tác giữa hai nước đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, có ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, an ninh quốc phòng, cải thiện cơ sở hạ tầng. Về thương mại, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch song phương từ 2 tỷ USD năm 2001 đã tăng lên 26 tỷ USD năm 2012. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh hằng năm đều tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị như: đón tiếp các nhân sĩ, học giả thuộc các tổ chức xã hội, cựu chiến binh và các trường đại học, trung học của Hoa Kỳ đến gặp gỡ, giao lưu. Thành phố cũng là nơi có trụ sở của nhiều tổ chức phi chính phủ Mỹ với nhiều hoạt động đóng góp tích cực vào các chương trình kinh tế-xã hội của Việt Nam. Qua đó góp phần tích cực trong việc tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

 Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thành Ân, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố nói: Tôi rất vui được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Chính phủ Việt Nam đã xác định những lĩnh vực ưu tiên để tiếp tục phát triển kinh tế đưa đất nước tiến lên công nghiệp hóa. Ngược lại, Hoa Kỳ luôn mong muốn Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, mạnh mẽ và thịnh vượng./.

Phản hồi

Các tin/bài khác