Nhiều hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2013)

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Đoàn Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống Uống nước nhớ nguồn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2013) - ảnh 1



Thành đoàn và các quận, huyện đoàn triển khai thăm và tặng quà cho mẹ liệt sĩ tại các trung tâm dưỡng lão; thăm hỏi, tặng quà và biểu diễn văn nghệ cho thương binh tại các khu điều dưỡng, thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn ở các quận, huyện và vùng căn cứ kháng chiến; khám và phát thuốc cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và xây mới 5 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa nhiều ngôi nhà đã xuống cấp... Anh Trần Bá Cường, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:  “So với mọi năm, sự đóng góp của người dân và các bạn đoàn viên rất là nhiệt tình. Đến thời điểm này đã Hội thu được 24 ngàn ngọn nến để thắp tại 7 nghĩa trang liệt sĩ của thành phố. Các đoàn viên thanh niên sẽ tôn tạo, sửa chữa, tổng vệ sinh ở các ngôi mộ, đền tưởng niệm và sau đó tiến hành thắp nến ở các nghĩa trang thành phố cùng một giờ vào ngày 26/7 tới.”/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác