Tăng cường đầu tư cho trẻ em vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số

(VOV5) – Nhân dịp ngày 01/6, Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam, các địa phương của Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động như thăm hỏi, tặng quà cho các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng. Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc tết thiếu nhi bị nhiễm HIV tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội số 2, Ba Vì, Hà Nội. Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu nhân ngày Tết thiếu nhi 1 tháng 6, trao tặng 15 xuất học bổng cho các em học sinh giỏi. Phó Thủ tướng mong các cháu dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời thầy cô giáo. Về công tác chăm sóc, chữa bệnh, giáo dục lao động đối với người nhiễm HIV nói chung và các cháu thiếu nhi bị nhiễm HIV nói riêng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em bị nhiễm HIV. các ngành Y tế, Tài chính , Giáo dục và Đào tạo, Lao động và THương binh xã hội cần huy  động nhiều hơn nữa nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị cho trẻ em có HIV. Tuyên truyền, chống kỳ thị, không để các em sống biệt lập, cho các em một môi trường sống hài hòa, một cộng đồng đầy tình thương yêu, giúp các em có thêm nghị lực để phá triển và hoàn thiện nhân cách của mình.”

Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam, diễn ra từ 1/6 đến 30/6 năm nay có Chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”, nhằm chú trọng đến hơn 3 triệu trẻ em thuộc đối tượng nghèo, sống chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn.

Tăng cường đầu tư cho trẻ em vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số - ảnh 1
Giới thiệu đồ dùng học tập, sách truyện do giáo viên, học sinh một số địa phương tự làm



Theo ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cộng đồng quốc tế và đặc biệt Quỹ Nhi đồng Liên hợ quốc (Unicef) đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam, công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em ở Việt Nam là một trong những nhóm tốt của thế giới. Tuy nhiên hiện nay, công tác chăm sóc trẻ em còn nhiều hạn chế như: sự bất bình đẳng đối với trẻ em trong tiếp cận với vấn đề an sinh xã hội, tiếp cận với các phúc lợi xã hội giữa nhóm trẻ em dân tộc thiểu số với nhóm trẻ em ở các đô thị: “Trẻ em nghèo mà hiện nay tính theo chuẩn nghèo của Việt Nam theo Chính phủ công bố giai đoạn 2011-2015, chúng ta có 6 nhóm chính sách để trợ giúp cho nhóm trẻ em này. Trước hết là chính sách liên quan đến trợ cấp xã hội. Những trẻ em sống trong những gia đình nghèo thì có những chính sách hỗ trợ thêm cho gia đình để nuôi các em, đảm bảo dinh dưỡng. Nhóm chính sách thứ 2 là hỗ trợ về giáo dục, tiếp cận về giáo dục thì gần như trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số đều không phải nộp học phí. Ngoài được hỗ trợ học phí và bữa ăn trưa và nhà ở rồi thì các em còn được hỗ trợ về đồ dùng học tập. Có chương trình sách giáo khoa cho không hoặc là cho mượn, rồi cấp vở viết. Chính sách thứ 3 là chính sách liên quan đến trợ giúp tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số bây giờ được cấp thẻ bảo hiểm y tế (100%). Đấy là những chính sách chúng ta đã đầu tư, không phải chỉ thông qua chương trình cho trẻ em mà phải qua các chương trình phát triển kinh tế xã hội nữa, như chương trình giảm nghèo, chương trình 135, chương trình 62 huyện nghèo.”

Tại tỉnh Quảng Nam, Nhân ngày 1/6, tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động như: thăm, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức sinh hoạt văn nghệ, tổ chức vui chơi cho trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động kinh phí, chuẩn bị gần 2.500 suất quà với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng để trao cho các em và phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam triển khai chương trình khám, cấp thuốc, tổ chức sinh hoạt vui chơi, tặng quà cho gần 650 trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã Đắc Pring, Đắc Pre của huyện Nam Giang. Tại khu du lịch đảo Hòn Tằm, Vịnh Nha Trang, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Vy, Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang tổ chức "Ngày hội trẻ em khuyết tật lần thứ nhất, năm 2013". Tham gia ngày hội có 160 em khuyết tật đến từ trung tâm nuôi dạy trẻ các tỉnh, thành: thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác