Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga

(VOV5) - Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khi trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Nga. 

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ hai nước Việt Nam-Liên bang Nga nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên các diễn đàn quốc tế; nâng cao hiệu quả hợp tác của các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên ký 9 văn bản hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, đầu tư, nông nghiệp…Bên cạnh đó, Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng  trao đổi và nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, nhân văn, kỹ thuật quân sự, an ninh, du lịch, phối hợp trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Nga… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo Nga cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, Lãnh đạo Nga ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, cam kết tiếp tục hợp tác thăm dò khai thác dầu khí tại vùng thềm lục địa Việt Nam.

Về ý nghĩa và những kết quả đạt được tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN – Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết việc ASEAN – Nga họp Hội nghị Cấp cao theo sáng kiến của Tổng thống Putin thể hiện nhận thức chung của hai bên về yêu cầu và tiềm năng tăng cường hợp tác trong tình hình mới. Các lãnh đạo thông qua Tuyên bố Sochi có ý nghĩa quan trọng khẳng định các nguyên tắc và định hướng cho quan hệ hai bên trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế-thương mại, văn hóa-xã hội, tăng cường kết nối và hỗ trợ ASEAN hội nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển, góp phần củng cố và duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường gắn kết và hợp tác chặt chẽ giữa ASEAN và Nga trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mới. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng nêu rõ trong quá trình chuẩn bị chương trình và các văn kiện của Hội nghị, Việt Nam tích cực thúc đẩy thống nhất lập trường của ASEAN, đóng góp ý kiến phản ánh được các quan tâm chung và lợi ích của Việt Nam. Đoàn Việt Nam đề xuất nhiều ý kiến để quan hệ Đối tác Toàn diện và Tiến bộ ASEAN - Nga ngày càng hiệu quả và thực chất hơn, đáp ứng lợi ích của 2 bên và phù hợp với thế mạnh của cả Nga và ASEAN. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác