Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria

(VOV5)- -Cộng đồng người Việt luôn đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như tham gia tích cực gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc.

Nhân dịp sang thăm chính thức Bulgaria, chiều 6/6 (theo giờ Việt Nam) tại thủ đôSofia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam. Tại đây, Thủ tướng cũng nói chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Bulgaria.

Hiện nay có hơn 1.400 người Việt Nam đang sinh sống tại Bulgaria, trong đó gần một nửa bà con đã nhập quốc tịch Bulgaria, đa số còn lại có giấy phép cư trú 5 năm hoặc 1 năm, thể hiện rõ sự chấp hành nghiêm túc luật pháp của nước sở tại và hòa nhập với cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria - ảnh 1
Thủ tướng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria

Theo Đại sứ Lê Đức Lưu: Phần lớn cộng đồng người Việt ở đây đều có cuộc sống tương đối ổn định, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng như: May mặc, thủ công - mỹ nghệ hoặc nông phẩm và hiện nay nhiều bà con chuyển sang kinh doanh du lịch, sản xuất mỳ ăn liền.

Bà con luôn đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như tham gia tích cực gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc.

Nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam luôn dẫn đầu trong các trường học và đại học ởBulgaria.

Hội doanh nghiệp tại Bulgaria sẽ chính thức tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt tại Châu Âu trong tháng 8 tới….

Đại diện cộng đồng người Việt tại Bulgaria bày tỏ, Đảng, Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và tại Bulgaria nói riêng là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc, đồng thời đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách thiết thực đối với kiều bào, đây là niềm động viên khích lệ bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và hướng về tổ quốc…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria - ảnh 2
Thủ tướng nói chuyện với kiều bào

Bày tỏ vui mừng được gặp gỡ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo khái quát tình hình đất nước sau gần 30 năm đổi mới, nhất là Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và trong những năm gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng Việt Nam đã thực hiện tốt các biện pháp bình ổn kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, kinh tế đất nước đã dần ổn định với mức tăng trưởng đạt gần 6% trong năm ngoái.

Việt Nam cũng đã ký kết và đang tích cực đàm phán để sớm ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế cùng phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh sự đóng góp không nhỏ của đồng bào ta ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Bulgaria vào những thành tựu kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước, Thủ tướng biểu dương cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Bulgaria đã góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria - ảnh 3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Mikhail Mikov - Chủ tịch Hội đồng quốc gia Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria.

Thủ tướng cho biết: Các nhà lãnh đạo Bulgaria đánh giá cao kết quả đạt được trong chuyến thăm lịch sử lần này tới Bulgaria của Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam, coi đây là mốc quan trọng mở ra quan hệ hợp tác giữa hai nước; ca ngợi, đánh giá cao thành tựu phát triển KT-XH và đối ngoại của đất nước.

Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao cùng nhau phối hợp thực hiện mô hình hợp tác kinh tế mới, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao mà trước hết là đẩy mạnh ngoại giao chính trị, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam với Bulgaia, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch với Bulgaria, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư kinh doanh, nhất là xuất khẩu mặt hàng lợi thế của Việt Nam sang Bulgaria và đẩy mạnh hợp tác lao động giữa hai nước. Đại sứ quán làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cộng đồng người Việt ổn định và phát triển cuộc sống…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng bà con cộng đồng người Việt tại Bulgaria tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, luôn thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau và hòa nhập tốt với nước sở tại.

Thủ tướng mong muốn mỗi người Việt ở Bulgaria sẽ là một nhịp cầu hữu nghị, góp phần quảng bá về đất nước, văn hoá và con người Việt Nam, thắt chặt sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đưa hai dân tộc Việt Nam-Bulgaria ngày càng gần gũi và gắn bó.

Thủ tướng đề nghị các Hội, đoàn và mỗi gia đình người Việt tại Bulgaria quan tâm nhiều hơn tới việc giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là tiếng Việt.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Mikhail Mikov - Chủ tịch Hội đồng quốc gia Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng quan hệ truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria tiếp tục duy trì và phát triển tốt đẹp trong thời gian.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria - ảnh 4

Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn  sự đóng góp của Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria cũng như các nghị sĩ của Đảng trong củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria; bày tỏ hy vọng Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình là một nhân tố tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng hơn.

Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria khẳng định, Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria rất trân trọng quan hệ truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam và luôn gắn bó với quan hệ giữa hai nước, hai nhân dân.

Với vai trò là lực lượng chính trị quan trọng tại Bulgaria và là người bạn của nhân dân Việt Nam, Đảng sẽ tiếp tục phấn đấu cho quan hệ giữa hai nước tiếp tục thắt chặt và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã rời thủ đô Sofia về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Bulgaria, Bồ Đào Nha, Algeria và tham dự Lễ ký Hiệp định thương mại tự giữa Việt nam với Liên minh kinh tế Á-Âu tại Kazakhstan./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác