Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng

(VOV5) - Hôm nay, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Phiên họp thứ 5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì và phát biểu kết luận Phiên họp, trong đó nhấn mạnh vai trò trực tiếp, quan trọng và quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. 


Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng - ảnh 1


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ phát huy những kết quả của năm 2013, trong nửa đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được kết quả khá nổi bật. Đặc biệt tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, Ban Chỉ đạo tổ chức một Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng với nhiều nội dung quan trọng, tạo thêm chuyển biến trong công tác này. Đề cập nhiệm vụ 6 tháng  cuối năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần tiếp tục xác định và quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng sắp tới vẫn rất gian nan, phức tạp và hết sức khó khăn, vẫn còn nhiều việc làm: Chúng ta phải tiếp tục xác định công tác phòng chống  tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng, khó khăn, phức tạp,  phải làm kiên quyết, kiên trì, ngày càng bài bản, nhuần nhuyễn hơn. Kinh nghiêm vừa qua cho thấy thế. Cho đến bây giờ càng thấy trách nhiệm của chúng ta rất lớn trong công việc này. Đương nhiên vấn đề phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị nhưng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Trung ương chúng ta phải có trách nhiệm trực tiếp. Sau Hội nghị toàn quốc bây giờ cần yêu cầu các địa phương, các tỉnh ủy, thành ủy, các cấp, các ngành phải  có chuyển biến bám sát tinh thần này. Muốn vậy phải làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin, cơ chế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác xây dựng thể chế, luật pháp, khắc phục những kẽ hở trong pháp luật;  tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để tăng cường phối hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo cơ chế đã được xác định./.

Phản hồi

Các tin/bài khác