Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang liên kết đưa thương hiệu cam xoàn ra thị trường

(VOV5) - Nhiều nhà vườn ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang ăn nên, làm ra nhờ trồng cây cam xoàn. Các hộ nông dân ở đây còn liên kết trong sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu cam xoàn Phụng Hiệp có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang liên kết đưa thương hiệu cam xoàn ra thị trường - ảnh 1
Nhiều nhà vườn ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang ăn nên, làm ra nhờ trồng cây cam xoàn.



Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Hiện nay, thị trường cam xoàn đang có nhu cầu lớn, nhiều khi cung không đáp ứng đủ cầu. Với đặc trưng của loại quả ngon ngọt, mọng nước, được thị trường ưa chuộng, chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao, nên nhiều nông dân tỉnh Hậu Giang chọn là cây trồng chủ lực. Nhiều nhà vườn ở đây so sánh, 1kg cam bằng 5kg lúa, mỗi cây cam xoàn cho giá trị 1 triệu đồng/năm, mỗi tấn cam nông dân lãi khoảng 30 triệu đồng. Anh Trần Văn Tời, một nông dân trồng cam xoàn đầu tiên ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, phân tích: “Cây cam xoàn lợi nhuận cao hơn cây mía lúa gấp 10 lần, 15 lần. Trồng 2 năm thì cho trái để thu hoạch luôn. Quân bình 1 công khoảng 5 tấn. Giá cả hiện tại là 45 ngàn/kg mang lại lợi nhuận cao. Bà con nông dân ở đây thấy tôi trồng cây cam trước có hiệu quả kinh tế nên nhiều người làm theo.”

Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang liên kết đưa thương hiệu cam xoàn ra thị trường - ảnh 2
Cây cam xoàn cho lợi nhuận kinh tế cao

Cây cam xoàn giờ đã được người dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang coi là cây kinh tế. Cách đây 3 năm, các hộ trồng cam xoàn xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã liên kết cùng làm ăn, thành lập Hợp tác xã cam xoàn Phương Phú. Năm ngoái, Hợp tác xã Phương Phú bán được hơn 400 tấn cam, trị giá gần 12 tỷ đồng. Các xã viên đều áp dụng quy trình sản xuất VietGAP (Quy trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông ban hành có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam trên cơ sở 4 nhóm tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; bảo đảm sức khỏe cho người lao động và phúc lợi xã hội; bảo đảm chất lượng sản phẩm). Cục Sở hữu Trí tuệ cũng đã cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể  “Cam xoàn Phụng Hiệp” cho Hợp tác xã Phương Phú. Nhãn hiệu được bảo hộ sử dụng cho nhóm quả cam tươi, nước cam ép, nước trái cây ép và nhóm dịch vụ là mua bán cây giống, mua bán hạt giống. Ông Võ Văn Đê, Giám đốc Hợp tác xã cam xoàn Phương Phú, cho biết: “Thương hiệu Hợp tác xã cam xoàn được công nhận vào tháng 6 năm 2016, lúc đó hợp tác xã đang làm chương trình VietGAP và chương trình VietGAP cũng mới được công nhận. Hiện nay cam ở đây, xã viên của Hợp tác xã trồng bao nhiêu bán cũng hết, thương lái đến tận vườn mua hết luôn.”

Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang liên kết đưa thương hiệu cam xoàn ra thị trường - ảnh 3
Năm 2015, Hợp tác xã Phương Phú bán được hơn 400 tấn cam, trị giá gần 12 tỷ đồn


Từ thành công của mô hình Hợp tác xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang nhân rộng mô hình. Đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa cam xoàn đến các chợ đầu mối, các siêu thị. Nhờ đó, thương hiệu cam xoàn Phụng Hiệp đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, nhiều hộ nông dân kinh tế ổn định, khá giả. Ông Châu Văn Mía, Bí thư Đảng ủy xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Định hướng tới là xã chuyển đổi hết khoảng 165 ha diện tích mía sang trồng  cây cam xoàn. Khoảng 100 ha cây trồng khác kém hiệu quả kinh tế cũng được chuyển đổi thành trồng cây cam xoàn. Đời sống kinh tế của bà con nông dân xã Phương Phú nói chung và Hợp tác xã cam sành Phương Phú nói riêng trong thời gian tới từng bước được nâng lên.


Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang liên kết đưa thương hiệu cam xoàn ra thị trường - ảnh 4
Hợp tác xã Phương Phú mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa cam xoàn đến các chợ đầu mối, các siêu thị.


Chính quyền huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã dành hẳn vùng đất chuyên để trồng cam cho xã Phương Phú và các xã lân cận. Theo đó, xã Phương Phú mở rộng đất trồng chuyên canh cam xoàn để tạo vùng nguyên liệu, phát triển vùng cam hàng hóa và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng biện pháp tiên tiến vào chăm sóc cây cam, quản lý giống cam và việc triển khai xây dựng vườn cam theo tiêu chuẩn VietGAP. Huyện Phụng Hiệp chỉ đạo các xã vận động các hộ sản xuất cam cùng nhau liên kết, thành lập tổ, đội hợp tác xã  sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.


Với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng tâm huyết của những nhà vườn, cam xoàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã phát triển mạnh mẽ và xây dựng được thương hiệu cho riêng mình. Không lâu nữa nữa, cam xoàn Phụng Hiệp sẽ thương hiệu sánh ngang các thương hiệu lớn là bưởi Năm Roi, cam sành Ngã Bảy, giúp người nông dân tỉnh Hậu Giang vươn lên làm giàu, ngày càng ấm no, sung túc. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác