Nông thôn mới mang lại ấm no cho đồng bào xã N’Thol Hạ

(VOV5) - Không chỉ nhà cửa được xây dựng khang trang, đường làng sạch đẹp, các hủ tục lạc hậu đã đẩy lùi, bà con còn chung sức xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị văn minh.
Xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có hơn 80% người dân là đồng bào dân tộc K’ho. Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, mạnh dạn thay đổi nhận thức trong canh tác, cộng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước về mọi mặt, đời sống của người dân nơi đây đã và đang đổi mới từng ngày.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Từ ngày được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, bộ mặt nông thôn của các buôn làng ở xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng không ngừng thay đổi. Trong đó, buôn Sre Đăng, nơi có đông người dân tộc thiểu số K’ho sinh sống được xem là khu dân cư kiểu mẫu với sự đổi thay toàn diện cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Nông thôn mới mang lại ấm no cho đồng bào xã N’Thol Hạ - ảnh 1Buôn Sre Đăng, xã N’Thol Hạ được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu. Ảnh: VOV

Theo anh Liêng Hót Ha Thao, người K’ho ở buôn Sre Đăng, nhờ thay đổi phương thức canh tác từ truyền thống sang sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, thu nhập kinh tế của bà con đã cải thiện rõ rệt và phát triển vượt xa rất nhiều so với trước. Không chỉ nhà cửa được xây dựng khang trang, đường làng sạch đẹp, các hủ tục lạc hậu đã đẩy lùi, bà con còn chung sức xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị văn minh: “Chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa đến người dân như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu... người dân nơi đây ý thức và tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động. Từ đó, bộ mặt buôn làng đã đổi thay, đường sá sạch đẹp, người dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao thu nhập. Đời sống kinh tế đã thay đổi, phát triển rất nhiều so với trước”.

Minh chứng cụ thể cho sự phát triển đi lên này, đó là tỷ lệ hộ nghèo buôn Sre Đăng hiện chỉ còn 1%, 2/3 diện tích nông nghiệp được áp dụng theo hướng sản xuất công nghệ cao, 100% trẻ em đến độ tuổi đều được đến trường.

Theo già làng K’Hai ở buôn Sre Đăng, đời sống khá lên nên việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng được dễ dàng hơn. Ai ai cũng ý thức và trách nhiệm hơn vì cái chung của cộng đồng. Vì vậy xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được tiến hành suôn sẻ và đúng theo kế hoạch của địa phương: “Mình là già làng, người lớn trong buôn thì phải ra sức vận động con cháu tăng gia sản xuất, không chỉ đảm bảo kinh tế gia đình mà còn có thu nhập cao để cho con cái học hành. Muốn vận động người dân nghe thì trước hết bản thân gia đình, con cháu của mình phải gương mẫu, phải đi đầu trong thực hiện các phong trào. Hiện có nhiều con cháu học đại học, nhà nào cũng có đời sông khá lên, mua sắm đầy đủ các phương tiện máy móc phục vụ sản suất và đời sống. Nhờ đó việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cũng mang lại nhiều kết quả, buôn làng đã phát triển lên rất nhiều”.

Nông thôn mới mang lại ấm no cho đồng bào xã N’Thol Hạ - ảnh 2Bộ mặt buôn làng đã đổi thay, đường sá sạch đẹp. Ảnh: VOV

Theo ông Lê Bá Dương, Phó chủ tịch UBND xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, ngoài buôn Sre Đăng được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận là khu dân cư kiểu mẫu, địa phương cũng đang nỗ lực triển khai mô hình này tại 5 thôn còn lại của xã. Với sự đồng lòng chung sức của người dân trong thực hiện các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chắc chắn xã N’Thol Hạ sẽ đạt được tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Ông Lê Bá Dương cho biết:“Xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển được bộ mặt của địa phương cũng như đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, địa phương xã N’thol Hạ tiếp tục xây dựng các thôn còn lại thực hiện các thôn kiểu mẫu, thôn tiêu biểu, thực hiện tốt việc đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.

Điểm xuất phát là một xã khó khăn, với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng nhờ có sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong cách nghĩ cách làm, các buôn làng của xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã không chỉ thoát khỏi cảnh nghèo đói, vươn lên xây dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc, mà còn từng bước xây dựng cảnh quan văn minh hiện đại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác