Phát huy vai trò tổ dân vận trong xây dựng nông thôn mới tại Ninh Thuận

(VOV5)- Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, vai trò của người dân vừa là chủ thể xây dựng, vừa là đối tượng thụ hưởng. Do đó để hướng người dân đồng lòng, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền, vận động rất quan trọng. Là địa phương thuần nông, hầu hết là đồng bào dân tộc Chăm, nên Chính quyền xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đã lấy công tác dân vận đặt lên hàng đầu. Sau 1 năm hoạt động, mô hình “Tổ dân vận thôn” đã  khích lệ cán bộ và người dân địa phương tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò tổ dân vận trong xây dựng nông thôn mới tại Ninh Thuận - ảnh 1

Đến nay, hầu hết các địa phương ở Ninh Phước đã thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Bạch Thương

Nghe nội dung chi tiết tại đây


Thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, những năm trước đây mỗi khi trời mưa, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng giờ đây đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn khang trang hơn. Có được kết quả này, tổ dân vận thôn Hữu Đức đã vận động 16 hộ dân bàn giao mặt bằng, di dời hàng rào, tạo điều kiện thông thoáng cho xe lưu thông, vận động người dân góp vốn theo tỷ lệ dân 3 phần, nhà nước 7 phần, với kinh phí trên 4 tỷ đồng để bê tông hóa đường giao thông nông thôn; đồng thời vận động các hộ dân buôn bán tại chợ Hữu Đức di dời kịp thời để thi công công trình chợ mới có kinh phí xây dựng 5 tỷ đồng. Ông Phú Văn Điền, Bí thư chi bộ thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Chúng tôi đã phân công các thành viên trong tổ dân vận, những cán bộ trong ban quản lý thôn và chính quyền đoàn thể, trong đó có các cụ lớn tuổi có uy tín phân công đi vận động các hộ để các nhà thầu làm đường nội đồng này. Thứ hai vận động các hộ có đường nội thôn đi mà che khuất tầm nhìn thì đưa hàng rào vào.”

Tổ dân vận thôn còn tham gia thúc đẩy kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình như “ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất”… được nhân rộng trên địa xã. Đặc biệt, vụ lúa đông xuân vừa qua, năng suất lúa bình quân trên địa bàn xã đạt trên 7 tấn/ha, nhờ vậy đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, mang lại no ấm cho người dân. Tổ dân vận thôn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời báo cáo Chính quyền, đồng thời đề xuất giải pháp vận động, hoà giải. Tổ dân vận thôn cũng vận động 100% thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ; duy trì hoạt động ổn định của 8 tộc họ tự quản và tổ an ninh liên thôn. Ông Trần Như Huy, Trưởng công an xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Chúng tôi triển khai các cuộc họp đến tận các thôn và qua các buổi phát động phong trào vì an ninh tổ quốc chúng tôi triển khai sâu rộng đến các thôn để các thôn. Trước đây, khi chưa có mô hình này, tình hình trong thôn phức tạp nhất là về an ninh trật tự, rồi vấn đề trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, sau khi mô hình này ra đời đã đem lại sự ổn định an ninh trật tự tại địa phương.”

Nhờ những đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tổ dân vận thôn, đến nay, xã Phước Hữu đã đạt 5/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông La Văn Điểm, người chịu trách nhiệm thực hiện gắn kết công tác dân vận ở xã Phước Hậu, cho biết: “Chúng tôi làm công tác dân vận, lấy nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân làm thế nào dân hiểu được tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm bao nhiêu tiêu chí, trong đó tiêu chí nào mà dân chúng ta cần phải tự động làm và tiêu chí nào nhà nước sẽ làm sau. Năm 2013 chúng tôi phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí là tiêu chí 1 và tiêu chí 1, còn lại năm 2014, 2015 chúng tôi phấn đấu đạt 4-5 tiêu chí.”

Tỉnh Ninh Thuận xác định định xây dựng nông thôn mới là một "cuộc vận động”, là sự chung tay góp sức của người dân, vì vậy đòi hỏi phải phát huy tốt vai trò của công tác "dân vận khéo” nhằm tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của người dân. Những điển hình làm dân vận khá như ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước đang được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác