Xuân về ở các vùng quê nông thôn mới tỉnh Long An

(VOV5) - Về thăm các xã nông thôn mới của tỉnh Long An những ngày đầu năm, đâu đâu cũng nghe câu chuyện về sự đổi thay của từng gia đình, từng xóm ấp. Đó là chuyện thu nhập bình quân đầu người lên đến con số vài chục triệu đồng/năm, là chuyện đường làng giờ xe bốn bánh chạy bon bon, chuyện ngõ xóm nào cũng có cây xanh và hoa vàng rực rỡ… Xây dựng nông thôn mới đã nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân và từ đó người dân thêm phấn khởi, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.



Xuân về ở các vùng quê nông thôn mới tỉnh Long An - ảnh 1

Nhiều con đường nông thôn được trải bê-tông ở xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa (Long An)


Nghe nội dung chi tiết tại đây: 


Con đường vào nhà ông Nguyễn Văn Út ở ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, chạy dọc theo những ruộng lúa, những vườn thanh long xanh ngút mắt. Con đường này được hoàn thành trước Tết nguyên đán Ất Mùi, khi xã Hòa Phú được công nhận là xã Nông thôn mới và được thưởng 300 triệu đồng. Xã Hòa Phú quyết định dùng số tiền đó để mở rộng đoạn đường và  người dân như ông Út rất vui mừng.  Ông Nguyễn Văn Út chia sẻ: Trước đây đường đi nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Còn bây giờ xây dựng nông thôn mới nên có đường bê tông trước cửa, đường nhựa từ ấp tới xã thông thoáng, vận chuyển dễ dàng, lúa bán xe vào tới tận ruộng. Cho nên bà con thấy rất thiết thực, đồng tình. Có những hộ hiến ruộng mở đường, có những họ con cháu thân nhân khắp nơi gửi về đóng góp mấy chục triệu để làm đường bê tông. Đời sống người dân ngày càng cải thiện.

Đường đã sạch rồi, xã và từng người dân muốn đường đẹp hơn. Từng ấp vận động bà con giữ vệ sinh môi trường cho các con kênh chạy dọc theo đường. Các loại cây và hoa cũng được trồng dọc lối đi để giữ màu xanh. Những việc tưởng như nhỏ đó đã đem lại cho xã Hòa Phú bộ mặt khang trang, xanh, sạch, đẹp. Ông  Bùi Văn Hòn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú, cho biết: Xây dựng nông thôn mới chúng tôi rút ra bài học, đó là thực hiện tốt nội dung “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Chúng tôi làm tốt công tác triển khai thì dân biết chủ trương xây dựng nông thôn mới là quyền lợi chính đáng của người dân, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Rồi dân bàn công trình nào, dân đóng góp bao nhiêu và công trình nào do nhà nước đầu tư và công việc mà dân phải làm. Tất cả những công việc từ khi xây dựng đề án, triển khai, thực hiện thì người dân kiểm tra từ khâu đầu. Tất cả các công trình của Hòa Phú đều có nhân dân tham gia giám sát.

Từ xã Hòa Phú nối sang xã Dương Xuân Hội, một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới ở Long An, vẫn là màu xanh của những vườn thanh long, màu vàng của hoa mai, hoa cúc được trồng rất nhiều hai bên đường. Người dân Dương Xuân Hội giờ không chỉ đảm bảo giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, mà còn nỗ lực nâng cao những tiêu chí còn thấp. Bởi họ hiểu rằng: xây dựng nông thôn mới là tốt đẹp hơn cho cuộc sống từng gia đình. Xã đã có thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và điện lưới, hộ nghèo chỉ còn 0,6 %... Ông Huỳnh Văn Tây, người dân xã Dương Xuân Hội, phấn khởi cho biết:  Đường Dương Xuân Hội vô Long Trì trồng cây xanh ở hai bên rất tốt. Thôn xóm và ấp thì bà con lo sửa soạn, hai bên làm hàng rào xanh, đẹp, trồng hoa kiểng. Đường sá vô tới nhà luôn, bê tông hết rồi. Đón tết này gia đình con cháu sum họp, vui vẻ, tết thoải mái.

Cả tỉnh Long An đã có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới như Hòa Phú, Dương Xuân Hội. Do đặc thù nằm ở vùng Đồng Tháp Mười, vùng đồng bằng sông Cửu Long, giao thông nông thôn khó khăn, cho nên khi xây dựng nông thôn mới, chính quyền và người dân Long An đặc biệt chú trọng đến tiêu chí liên quan đến đường sá, cầu cống. Rồi khi đã có đường, có cầu, đời sống người dân khởi sắc rõ rệt. Việc đi lại, học hành, đến giao thương, kết nối đều thuận lợi hơn. Nông dân thực sự thoát  cảnh đi cả ngày đường mới đến chợ. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, cho biết: Chính nhờ có sự phát triển đời sống của người dân, thu nhập, cuộc sống khá lên rõ rệt mà phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong giai đoạn tới thuận lợi hơn. Năm 2015, chúng tôi phấn đấu xây dựng từ 12-15 xã nữa, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Tỉnh Đảng bộ là 36 xã, thì chúng tôi đạt 39-40 xã.

Trong chuyến thăm xã nông thôn mới Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, gần đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rất vui mừng khi thấy nông thôn dù đã “mới” nhưng không mất đi bản sắc, vẫn gần gũi, thân thiện và đầy màu xanh. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc các xã phải giữ gìn được cơ sở vật chất để phục vụ cuộc sống và sản xuất về lâu dài, phải tạo được sự đồng tình trong nhân dân, để người dân hiểu được xây dựng nông thôn mới là cho chính người dân: Cái lớn nhất mà tôi hết sức quan tâm là tất cả những thành quả từ xã chưa là nông thôn mới thành xã nông thôn mới, công sức rất nhiều của nhà nước, của dân. Giờ được công nhận là xã nông thôn mới thì dân ở xã có nhận thức được, cảm nhận được thành quả này của chính dân làm ra không hay là của nhà nước cả. Cái này rất quan trọng để đảm bảo bền vững, chắc chắn, vì cái gì vào tay dân thì giữ gìn sẽ chắc và lâu dài.

Trên những con đường bê tông liên xóm, liên thôn ở các vùng quê, tiếng cười, tiếng nói vui tươi cùng tiếng của các loại máy móc nông nghiệp chuẩn bị cho một vụ mùa mới… như nói lên sự đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây/.

Phản hồi

Các tin/bài khác