Cần tránh các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ


Cần tránh các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ - ảnh 1

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.


(VOV5) - Tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc giàn khoan HD 943 của Trung Quốc đang có mặt trong vùng chồng lấn chưa phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng bày tỏ sự quan ngại của phía Việt Nam: "Theo như thông báo của phía Trung Quốc, khu vực giàn khoan Hải Dương 943 của Trung Quốc đang hoạt động thuộc vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, là khu vực mà Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang đàm phán để phân định. Vì vậy, các bên liên quan cần tránh các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình, không có lợi cho việc đàm phán phân định tại vùng biển này. Việt Nam bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực này phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan".

Bình luận về việc bà Aung San Suu Kyi được bổ nhiệm vào một số chức Bộ trưởng, trong đó có chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Việt Nam chúc mừng chính phủ mới của Myanmar. Đều là thành viên của cộng đồng ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn phát triển quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Myanmar vì lợi ích của nhân dân hai nước. Việt Nam luôn phấn đấu cùng Myanmar và các quốc gia thành viên ASEAN góp phần vào hợp tác và đoàn kết của cộng đồng ASEAN vì hòa bình, ổn định của khu vực".

Liên quan đến các công dân Việt Nam gần đây bị cơ quan chức năng một số nước Trung Quốc, Malaysia, Mỹ và Austrailia… bắt giữ, bà Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở những nước này đã thực hiện các bước đi cần thiết để bảo hộ công dân, đảm bảo công dân Việt Nam được đối xử công bằng với đầy đủ quyền hợp pháp.


Phản hồi

Các tin/bài khác