Tư vấn về du học ngành truyền thông ở Anh, giới thiệu vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng

(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả Phongsavat Butdakham gửi thư từ Vientiane, Lào, chia sẻ:"Tôi cảm ơn quý Đài vì những thông tin bổ ích và đa dạng thường xuyên được cập nhật qua trang web vovworld.vn.

Tư vấn về du học ngành truyền thông ở Anh, giới thiệu vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng - ảnh 1


Nghe nội dung chi tiết tại đây:


(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả Phongsavat Butdakham gửi thư từ Vientiane, Lào, chia sẻ:"Tôi cảm ơn quý Đài vì những thông tin bổ ích và đa dạng thường xuyên được cập nhật qua trang web vovworld.vn. Nhờ trang web này mà tôi có thể hiểu rõ hơn về Việt Nam, một đất nước của những anh hùng quả cảm."Từ Nga, thính giả Dmitri Kotenev góp ý trong chuyên mục "Con người", bên cạnh việc giới thiệu các tấm gương công chức và nông dân Việt Nam, VOV5 cần có thêm những bài viết về những chiến sỹ thi đua trong lao động.

Một bạn trẻ hỏi: Em vừa hoàn thành chương trình cử nhân ngành ngôn ngữ Anh tại ĐH Ngân hàng, muốn theo học về ngành truyền thông tại Anh (hoặc các nước nói tiếng Anh). Em có thể nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ được không?

Bạn thân mến ! Trong câu hỏi của bạn, chúng tôi cảm thấy bạn còn phân vân giữa ba chương trình: thạc sĩ, ĐH và ngắn hạn. Chúng tôi nghĩ bạn nên phân biệt rõ sự khác nhau giữa ba chương trình học này:

+ Thạc sĩ: học 1-2 năm.

+ Đại học: 3-4 năm.

+ Ngắn hạn: 6-9 tháng.

Trong ba chương trình này, chúng tôi cho rằng thạc sĩ là chương trình phù hợp nhất với bạn hiện nay.

Nếu bạn đã học xong ĐH ngành ngôn ngữ Anh, để học lên thạc sĩ về ngành truyền thông, tức là khác với ngành mà bạn đã học tại ĐH, bạn có thể tham khảo các khóa học dự bị thạc sĩ. Bạn sẽ theo học chương trình dự bị thạc sĩ chín tháng, sau đó chuyển tiếp vào chương trình thạc sĩ một năm.

Quý thính giả thân mến! Thính giả Seng davong, tỉnh Pakse, Lào, muốn được nghe giới thiệu về vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng.

Chúng tôi xin thông tin như sau: Vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng, gồm 366 hòn đảo trong vịnh Lan Hạ, tiếp giáp với vịnh Hạ Long, trong đó đảo Cát Bà lớn nhất, rộng 100km2. Năm 2005, quần đảo Cát Bà trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO bình chọn.

Muốn đến Cát Bà có ba sự lựa chọn. Đi bằng đường thủy với tàu cao tốc từ Bến Bính (Hải Phòng) mất khoảng 45 phút. Bạn được ngắm một vịnh Hạ Long tuyệt đẹp, vịnh Lan Hạ nhỏ hơn nhưng có nhiều đảo đá vôi, mỗi đảo có một vẻ đẹp kỳ thú. Phía trái con tàu là hang Ðầu Gỗ, Bãi Cháy, Hòn Gai. Ðảo trập trùng hiện ra, nào là hòn Mâm Xôi, hòn Oản, hòn Hài Tiên...

Nếu đi bằng đường bộ, xe hơi đưa bạn từ Hải Phòng, qua đảo Ðình Vũ, đảo Cát Hải rồi xuyên qua Cát Bà trên đường dài 31 km. Ði đường bộ bạn sẽ thấy huyện đảo Cát Hải, gồm hai đảo lớn Cát Hải và Cát Bà và nhiều đảo nhỏ. Cát Hải với những cánh đồng muối, đầm nuôi tôm đất đai bằng phẳng. Còn Cát Bà là một đảo đá chen núi, với con đường xuyên đảo dài 20 km quanh co uốn lượn, một bên núi, một bên biển với những bãi cát trắng mịn. Hiện nay, hãng xe Hoàng Long đang bán vé trọn gói cho khách du lịch đi từ Hà Nội đến Cát Bà theo đường này tại bến xe Lương Yên ( giá khoảng 200 ngàn) rất thuận tiện cho du khách.

Quý khách cũng có thể đi bằng đường Hạ Long - bến Gia Luận - Cát Bà. Quý khách có thể thuê tàu thăm vịnh Hạ Long sau đó tàu đưa Quý khách về bến Gia Luận rồi đi xe ô tô buýt vào thị trấn Cát Bà. Nếu Quý khách muốn đưa xe ô tô riêng xuống đảo Cát Bà thì Quý khách có thể đến phà Tuần Châu để đi sang bến phà Gia Luận sau đó lái xe thẳng đến thị trấn Cát Bà.

Vườn quốc gia Cát Bà có diện tích 26.240 ha, trong đó 17.040 ha đất đảo và 9.200 ha mặt nước biển. Ðây là nơi hội tụ nhiều hệ sinh thái (HST) khác nhau: HST rừng ngập mặn, HST rừng trên núi đá vôi, HST rừng biển với các rạn san hô. Có một hệ động thực vật đa dạng, gồm 2.320 loài động thực vật, trong đó có 282 loài động vật sống trong rừng, 538 loài động vật sống ở đáy biển, 196 loài cá biển, 771 loài thực vật trên cạn, 23 loài thực vật ngập mặn, 75 loài rong biển, 177 loài san hô...

Ðặc biệt quần đảo Cát Bà có đến 60 loài đặc hữu quý hiếm được đưa vào Sách đỏ Việt Nam như: Ðộng vật có voọc đầu trắng, voọc quần đùi trắng, quạ khoang, sóc đen...; thực vật có thổ phục linh, lát hoa, kim giao, sến mật. Ðặc biệt ở khu vực Trung Trang có rừng kim giao, một loại cây đặc hữu sống thành tập đoàn trên một diện tích hàng chục ha giữa trung tâm vườn. Theo khảo sát mới đây, ở Cát Bà hiện chỉ còn hơn 60 con voọc đầu trắng - loài đặc hữu duy nhất ở nước ta và trên thế giới.

Ðến Cát Bà, bạn nên thuê một chiếc xe gắn máy để đi đến nơi nào mình muốn, chỗ nghỉ nay khá nhiều. Ðẹp nhất là các khách sạn dựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển. Ðến Cát Bà, du khách sẽ bị hút hồn với vẻ đẹp của biển, khám phá những dãy núi đá vôi với nhiều hang động kỳ thú, xen kẽ là những bãi cát trắng phau, mịn màng. Các ngọn núi đá vôi có độ cao trung bình 150m, cao nhất là đỉnh Cao Vọng cao 322m so với mặt nước biển.

Cát Bà có nhiều bãi tắm, đặc trưng là sự kín đáo, yên bình. Hai bãi tắm lý tưởng nhất là Cát Cò1, Cát Cò 2 và bãi tắm Cát Dứa ở đảo Khỉ. Nước biển ở đây thật ấm áp, trong xanh nhìn rõ cát vàng dưới đáy. Ngoài khơi ở những đảo nhỏ có những bãi tắm thơ mộng và kín đáo như: Cát Trai Gái, Hiền Hòa, Dương Gianh, Vạn Bội, bãi tắm Monkey Island Resort...

 

Bạn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản như: gỏi cá thác, canh chua cá hồng, đặc biệt có tu hài nướng trên bếp than mùi thơm tỏa ngào ngạt. Tu hài là một loài sò biển, vỏ hình bầu dục hơi thuôn, dài chừng 10cm. Khi bị kích thích nó phun ra một tia nước rất mạnh và xa, do đó mới có tên là tu hài (râu trẻ con). Ở Việt Nam chỉ Cát Bà mới có tu hài và thường xuất hiện vào tháng 12 là mùa sinh sản của chúng. Ngày nay con tu hài được ngư dân nuôi quanh năm để cung cấp cho các nhà hàng ở khắp Hải Phòng và Cát Bà.


Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn


Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc:  1h30 đến 2h30 giờ quốc tế, tức là  8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội) 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.


Phản hồi

Các tin/bài khác