Tư vấn về một số điểm du lịch ĐBSCL cùng thông tin về hoạt động hiến máu nhân đạo ở VN

(VOV5) - Tuần qua, bạn nghe đài viết thư muốn được tư vấn về một số điểm du lịch trong tháng 4. Thính giả cũng quan tâm tới hoạt động hiến máu nhân đạo tại Việt Nam. Chương trình cũng nhận được thư của thính giả nhận xét và đóng góp ý kiến về các chương trình trên sóng phát thanh.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Chào quý vị và các bạn

Những lá thư của thính giả gửi về tuần qua làm chúng tôi thực sự rất vui. Một số thính giả của chương trình tiếng Tây Ban Nha viết thư chúc mừng các nữ phóng viên, biên tập viên của Đài TNVN nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Nhiều lá thư cũng đã  nhận xét về các chương trình của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, đồng thời cũng đóng góp ý kiến giúp cho các chương trình hay hơn, phong phú hơn và đáp ứng được mong muốn của thính giả. Chúng tôi xin trích đăng 1 số lá thư sau đây:



Thính giả Tooru Furuie, ở Kyoto, Nhật Bản, viết trong lá thư của mình: "Qua các chương trình của VOV5, tôi được biết rất nhiều điều về đất nước, con người Việt Nam, tôi biết được rằng Việt Nam có rất nhiều những con phố, những tòa nhà cổ mang tính lịch sử và có nhiều lễ hội. Không biết từ lúc nào tôi đã có thói quen đón nghe chương trình của các bạn. Mong rằng VOV5 sẽ giới thiệu thêm cho các thính giả nhiều hơn nữa các thông tin về đất nước của các bạn".



Thính giả Francis Bonardi, người Pháp thì viết  như thế này: "Tôi đã nghe chương trình ngày thứ Tư và rất thích chuyên mục Thư thính giả với những thông tin lý thú. Tôi sẽ thường xuyên nghe các chương trình của VOV5 và hy vọng qua các chương trình, tôi có dịp được tìm hiểu thêm về đất nước Việt Nam tuyệt với. Tôi thấy các bạn còn có một trang web được thiết kế khá đẹp mắt".



Và còn rất nhiều những lá thư của thính giả gửi từ Đức, Inđônêsia, Nhật Bản, Lào, Thái Lan cũng với những nội dung như hài lòng về các chương trình và những thông tin trên trang web. Thính giả Nguyễn Văn Công, ở Pháp tiếp tục thông tin về các chương trình xây cầu từ thiện của nhóm việt kiều. Các cộng tác viên như Trương Anh Tú, ở Đức, Võ Văn Long, ở  Ba Lan, các bạn đồng nghiệp tại các cơ quan thường trú tại Pháp, nga, Campuchia, Lào, Sec liên tục phản ánh các hoạt động của người việt tại các nước. Chúng tôi xin điểm 1 số tin đã phát và đăng trên trang web của VOV5 với nhiều hình ảnh phong phú như sau: Dạ hội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ tại Séc;Cuộc thi cặp đôi hoàn hảo nhân Kỷ niệm Ngày 8.3 tại Hunggary; Sinh viên Việt Nam tại Nga giao lưu văn nghệ mừng tháng Thanh niên; Gala “Printemps en ville”, điểm hẹn của cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp; Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga họp mặt đầu Xuân; Hội Y – Dược Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.



Các thính giả trong nước như Đỗ Văn Khoa, Thanh Trà,  Phạm Hào…đã nêu ý kiến trong các bài viết thuộc chuyên mục Văn hóa, Việt Nam Đất nước, Con người, Giai điệu quê hương, Sắc màu dân tộc Việt Nam…. Những thính giả quen thuộc từ nước ngoài như Hải Nam, ở Pháp; Trường Giang, ở Đức, Phan Long, Phương Anh, Phương Thảo, ở Mỹ cũng tiếp tục gửi thư, gọi điện về. Cám ơn quý thính giả với những đóng góp tích cực cho các chương trình Phát thanh.



Quý thính giả thân mến! Trả lời câu hỏi của thính giả  Kazuhito Taki, ở Nhật Bản về các hoạt động tăng lượng người hiến máu, chúng tôi xin nêu một số thông tin như sau:Ở Việt Nam, phong trào hiến máu nhân đạo được phát động từ nhiều năm nay thông qua các chiến dịch Vận động Hiến máu Tình nguyện các dịp lễ, Tết và Lễ hội Xuân hồng. Các hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức từ Trung ương tới các địa phương và ở từng cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể, nhất là trong lực lượng trẻ…, trong đó công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh để mỗi người hiểu được ý nghĩa của những giọt máu đào mình hiến tặng. Đặc biệt, các địa phương xây dựng và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đã giúp cho hoạt động này ngày càng đạt được kết quả tốt hơn. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là cơ quan điều phối các hoạt động đã có nhiều biện pháp  kêu gọi trên các phương tiện truyền thông, điều tiết máu từ các địa phương có nguồn người hiến máu dồi dào và hoạt động Hành trình đỏ hiến máu trong dịp hè đã góp phần giải quyết nguồn máu bị thiếu, cứu chữa được cho nhiều người bệnh.



Quý thính giả thân mến! Nhiều du khách muốn được tư vấn một số địa điểm du lịch trong tháng 4. Chúng tôi xin giới thiệu: 2016 là năm Du lịch Quốc gia Phú Quốc-đồng bằng sông Cửu Long nên điểm đến đầu tiên của các bạn nên là Phú Quốc,  Kiên Giang. Với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”, tới  Phú Quốc, các bạn sẽ được khám phá khám phá Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari Phú Quốc với quy mô tầm cỡ khu vực theo mô hình Safari thế giới.Đồng bằng sông Cửu Long có lẽ đã được hình thành từ một chút gió, một chút nắng, một chút phù sa thêm một chút nước và nồng ấm tình người. Nhắc đến đồng bằng sông Cửu Long là phải nhắc tới Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang…Đến đồng bằng sông Cửu Long ngoài việc thăm thú những vườn trái cây bạt ngàn, đi trên một trong 9 nhánh sông đổ ra biển của dòng sông Mekong, nghe đờn ca tài tử và thưởng thức những món đặc sản Nam bộ du khách cũng khó lòng bỏ qua việc tham quan các khu chợ nổi – một đặc trưng chỉ có ở miền Tây sông nước. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn có những lựa chọn đúng đắn.



Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác