Bà Bình Rybacki: "Với tôi, mỗi chuyến đi đều có những kỷ niệm khó quên"

(VOV5) - Tổ chức COPI – tên viết tắt của Children of Peace International do bà Bình Rybacki, một người Mỹ gốc Việt sáng lập, đã thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo tại Việt Nam trên 20 năm qua. Hàng năm, nhóm y tế của COPI lại tổ chức các chuyến khám bệnh miễn phí, quy tụ các bác sỹ ở Mỹ và Việt Nam đến với các em nhỏ và người nghèo tại cả ba miền của đất nước. Mỗi hành trình như thế thường để lại những kỷ niệm khó quên cho các thành viên trong đoàn. Đây cũng là nội dung trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN của bà Bình Rybacki, Chủ tịch tổ chức COPI.

Bà Bình Rybacki:
Bà Bình Rybacki thăm hỏi người già đến khám bệnh

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:



PV: Thưa bà Bình Rybacki, đến tháng 3 này, bà lại vừa cùng với các thành viên của COPI đến với các bệnh nhân nghèo tại Việt Nam. Hành trình năm nay có điều gì mới không?

Bà Bình Rybacki: Đúng ra thì mọi việc đã được sắp xếp từ trước khi chúng tôi về Việt Nam 2- 3 tháng. Thế nhưng khi về đến đây Sapa họ lại báo là có thêm một số điểm trường mới, đông học trò hơn cần đoàn đến khám. Nhưng đó là những chuyện cũng thường gặp thôi. Có một điều thú vị là khi Sở ngoại vụ của tỉnh Phú Thọ mời chúng tôi đến làm việc, Giám đốc Sở Đỗ Ngọc Dũng đã tổng kết những việc làm của COPI từ năm 1994 đến giờ, và nhắc rằng vào ngày 30/3/1997 COPI đã quyết định làm thêm trong lĩnh vực y tế của Phú Thọ. Năm nay là tròn 20 năm, và vì thế tỉnh muốn được chung vui kỷ niệm cùng COPI. 20 năm qua, từ Việt Trì COPI đã đi sang khắp các vùng khác trên vùng đất Phú Thọ. Khi đoàn chúng tôi đến hội trường, đã thấy các băng-rôn với dòng chữ “Ngày gặp mặt 20 năm của chiến dịch y tế”. Và điều xúc động nhất là sự có mặt của 25 cháu mà COPI đã tài trợ từ hơn 20 năm qua cũng trở về, có cháu còn mang cả vợ, chồng và con về nữa… Không thể không khóc được!

Bà Bình Rybacki:
Buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm COPI thực hiện dự án nhân đạo về lĩnh vực y tế  tại Việt Trì do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức đã mang lại niềm vui bất ngờ cho đoàn

PV: Vâng, đúng là một niềm vui bất ngờ đến với COPI…

Bà Bình Rybacki: Chương trình gặp nhau đó được quay phim, không ngờ ông Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã xem được. Khi chúng tôi đang ở Lào Cai, thư ký của ông Đại sứ đã email cho tôi mà nói rằng Ngài đại sứ muốn gặp đoàn. Sau đó, ông Đại sứ đã gọi điện và nói rằng “xin phép cho tôi được gặp đoàn, vì tôi chưa thấy đoàn y tế nào lại có cả người Mỹ và người Việt Nam”. Khi gặp nhau, ông Đại sứ đã cảm ơn những người bạn Việt Nam bằng tiếng Việt, nói rằng các bạn có tấm lòng thật tuyệt vời. Ông cũng cảm ơn những người bạn Mỹ đã bỏ công bỏ của đến với những người nghèo ở Việt Nam. Và ông còn nói rằng khi nào hết nhiệm kỳ, ông sẽ đi cùng đoàn 1 chuyến.

Bà Bình Rybacki:
Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ted Osious gặp thân mật các thành viên trong đoàn COPI

PV: Như vậy hành trình này đã có những kỷ niệm rất đáng nhớ, và đã ghi nhận những đóng góp của COPI trong suốt nhiều năm qua. Với riêng cá nhân bà, chắc hẳn mỗi hành trình đều có những điều thú vị phải không ạ?

Bà Bình Rybacki: Nếu nói rằng lúc nào cũng suôn sẻ là không đúng. Những vấn đề liên quan đến giấy tờ thường trực trặc. Thế nhưng khi biết có người bệnh nhân cần những loại thuốc của chúng tôi để khỏi bệnh, thay vì những phương pháp chữa bệnh dân dã, hay khi nhìn thấy 1 đứa bé đỡ ốm đau khi có thuốc hạ sốt, thì tôi thấy công sức của mình không là gì cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là chỉ cho họ cách chữa bệnh mà thôi. Rồi hôm ở trên San Sả Hồ, trên đường ra chỗ đón xe, tôi gặp lại Sùng A Tảy, cô gái có cái lúm đồng tiền dễ thương. Hai cô cháu gặp nhau nhận ra ngay. Bà mẹ đi theo có hỏi Tảy, bà này là ai? Tảy bào đây là cô Bình. Tảy ở trường cấp 2, đến lớp 9 đi lấy chồng. Tảy hỏi, năm nay cô đi đến đâu, cô có về đến chỗ các em ấy không, cô có còn tiếp tục đi khám bệnh hay không, năm nay cô có chô học bổng nữa hay không? Tôi hỏi, nếu cô vẫn cho học bổng thì Tảy có đi học hay không?… Đó là những niềm hạnh phúc, hay là phần thưởng cho COPI, cho Hội hay cho bản thân tôi. Những kỷ niệm đó viết mấy sách cũng không hết.

PV: Vâng, xin cảm ơn bà đã chia sẻ những điều rất thú vị với chương trình.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác