Bộ Kế hoạch và Đầu tư tọa đàm với các doanh nghiệp tỉnh Aichi, Nhật Bản

(VOV5)- Tại buổi tọa đàm chiều 06/09, tại Hà Nội, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đánh giá cao tiềm năng cũng như chất lượng dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản nói chung, của các doanh nghiệp tỉnh Aichi nói riêng, đồng thời mong muốn trong tương lai, không chỉ các tập đoàn lớn mà cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ...tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định giúp đỡ tất cả các phái đoàn doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản sang tìm hiểu và đầu tư tại thị trường Việt Nam; đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư để các doanh nghiệp Nhật bản hoạt động hiệu quả.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết:“Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng các bộ, ngành đang phối hợp với nhau để có một loạt chính sách cũng như hoạt động để đón dòng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Để có thể tăng đầu tư, chúng tôi đưa ra hai nhiệm vụ chính, thứ nhất là phải hỗ trợ các nhà đầu tư đã đầu tư tại Việt Nam làm sao hoạt động có hiệu quả. Thứ 2 là tổ chức tốt công tác xúc tiến đầu tư để hỗ trợ các nhà đầu tư chưa vào Việt Nam sẽ vào Việt Nam một cách thuật lợi nhất với thủ tục đầu tư nhanh chóng./.’

Phản hồi

Các tin/bài khác