Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa

(VOV5) -Thời gian qua, việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... được các địa phương đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh. 

Trong đó, công tác xúc tiến thương mại có vai trò quan trọng tạo đòn bẩy, mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của các địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào các dân tộc ở miền núi, nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Nghe âm thanh bài tại đây:
Tỉnh Lai Châu có điều kiện tự nhiên phù hợp trồng nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như mắc ca, cây ăn quả, dược liệu, rau củ quả… Những năm qua, tỉnh đã phát triển, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như mắc ca, chuối, lúa Tẻ râu… tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên. Để tìm đầu ra cho các sản phẩm này, tỉnh Lai Châu đã ban hành chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp sẽ được hưởng chính sách với ưu đãi hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật mới khi tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm…
Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa - ảnh 1Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: VOV
Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc, Sở Công Thương Lai Châu đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nông sản ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ông Lê Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở Công Thương Lai Châu, cho biết: "Trong giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Lai Châu xác định phát triển 7 chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với việc kết nối các sản phẩm nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Công thương đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng 16 chương trình để kết nối tất cả các sản phẩm nông sản của bà con vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại tỉnh cũng như một số địa phương."

Tỉnh Sơn La, với những bước tiến vượt bậc, từ một địa phương không có tên trên bản đồ cây ăn quả, nay trở thành vựa quả lớn nhất miền Bắc và đứng thứ 2 cả nước. Nông sản Sơn La được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính trên thế giới và đem lại giá trị mỗi năm từ 150 đến 170 triệu USD.

Có được kết quả này, một phần do tỉnh đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, như: tham gia hội chợ, tổ chức các buổi giao thương, đưa hàng vào kênh phân phối hiện đại hay bán hàng trực tuyến. Hoạt động xúc tiến thương mại còn góp phần quan trọng để nông sản của Sơn La có mặt ở thị trường 12 nước. Nông sản Sơn La cũng đã có mặt tại các chuỗi phân phối của các siêu thị lớn, như: Lotte, Hapro,WinMart... và tạo dựng được uy tín, thương hiệu trên thị trường trong nước, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao về chất lượng.

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa - ảnh 2Tiêu thụ nông sản thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như tham gia hội chợ, tổ chức các buổi giao thương. Ảnh: VOV

Ông Quàng Văn Dương, Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Tiến, Sơn La, mong muốn: "Mong muốn của bà con cũng như của hợp tác xã là phát triển khâu tiêu thụ sản phẩm. Tôi rất mong sản phẩm nông sản của tỉnh càng ngày càng phát triển để tiêu thụ được nhiều trong nước và xuất khẩu đi nước ngoài."

Bình Phước, một địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ, với thuận lợi về thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây điều và đã trở thành thủ phủ của điều, khi điều chiếm gần 50% diện tích và hơn 54% sản lượng của cả nước. Điều trở thành cây công nghiệp thế mạnh đem lại giá trị xuất khẩu cao, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Bình Phước trong những năm gần đây.

Bà Thân Thị Xiêm, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Thuận Phát, cho biết từ nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng người nông dân Bình Phước trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm điều:"Chúng tôi đã đồng hành với bà con nhân dân của Bình Phước, từ đồng bào thiểu số cho đến đồng bào dân tộc Stiêng. Chúng tôi đã gắn bó nhiều năm, giao kết với bà con. Khi mùa mưa đến, bà con gặp khó khăn thì chúng tôi chia sẻ và khi được thu hoạch thì chúng tôi cùng bà con gánh vác trách nhiệm tiêu thụ, đưa điều về nhà máy trữ nguồn nguyên liệu của Bình Phước."

Thời gian qua, Bộ Công thương và các sở, ngành địa phương đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vùng sâu, vùng xa. Ngoài việc hiện đại hóa các kênh bán hang giúp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, Bộ Công thương còn đẩy mạnh liên kết vùng để tiêu thụ nông sản thông qua phương thức thương mại điện tử; phối hợp với các sàn giao dịch thương mại điện tử xây dựng chuyên trang tiêu thụ nông sản thực phẩm...

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, cho biết: "Chúng ta đã biết rằng thế giới đang bước vào thời đại chuyển đổi số, cho nên việc tham gia vào quá trình chuyển đổi số và thụ hưởng những thành quả mà chuyển đổi số đem lại là một tất yếu khách quan của các doanh nghiệp, hộ nông dân. Vì vậy, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương đã tìm đến các sàn thương mại điện tử để trao đổi với nhau và để tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thương mại điện tử cũng như xuất khẩu trực tiếp hàng hóa của mình thông qua môi trường thương mại điện tử."

Những hoạt động hỗ trợ thiết thực của Nhà nước, Bộ Công thương và chính quyền các địa phương... đã tạo hiệu ứng tốt, đưa sản lượng tiêu thụ nông sản của bà con tăng hằng năm và các mặt hàng nông sản đã có mặt ở những hệ thống phân phối lớn cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác