Đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư đến Nhật Bản

(VOV5) - Tại hội nghị bàn phương án xúc tiến đầu tư  trong lĩnh vực nông nghiệp vào Nhật Bản, do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  phối hợp với UBND các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức sáng nay tại Cần Thơ, các đại biểu nhất trí cho rằng mặc dù Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều  tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp, nhưng việc thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực này, đặc biệt là nông nghiệp, vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy, thời gian tới, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cần chọn những doanh nghiệp có các dự án tiền năng lớn  về đất đai, nuôi trồng thủy, chế biến thủy, hải  sản để giới thiệu và ký kết hợp tác, nhằm phát huy lợi thế về sản phẩm của vùng.

Hiện toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 91 dự án của Nhật Bản đầu tư với tổng vốn 516 triệu USD, trong đó chỉ có 6 dự án  đầu tư vào nông nghiệp với tổng vốn 35,5 triệu USD. Vì vậy, việc hợp tác xúc tiến đầu tư  sắp tới là cơ hội rất tốt cho các tỉnh ĐBSCL trong lĩnh vực  phát triển nông nghiệp và thủy sản..  

Phản hồi

Các tin/bài khác