Hợp tác và khai thác tốt tiềm năng giữa tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc và các địa phương của Việt Nam

(VOV5) - Tỉnh Gyeonggi đã có 11 thành phố và quận kết nghĩa với 12 tỉnh, thành của Việt Nam. 

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ được thể hiện qua việc trao đổi đoàn cấp cao hai nước mà còn còn có một sợi dây liên kết rất chặt chẽ giữa các địa phương của hai nước nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Hơn 40 tỉnh thành của cả hai nước đã ký kết và đang triển khai các hoạt động hợp tác hiệu quả.

Tỉnh Gyeonggi là một trong những địa phương của Hàn Quốc có sự hợp tác gắn bó chặt chẽ với một số tỉnh, thành của Việt Nam. Ông Jung Ki-Yul, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về sự hợp tác phát triển giữa hai bên đồng thời khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Hợp tác và khai thác tốt tiềm năng giữa tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc và các địa phương của Việt Nam - ảnh 1 Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gyeonggi Jung Ki-yul trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam tháng 10 năm 2017

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phóng viên: Thưa ông, tỉnh Gyeonggi đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong thời gian gần đây. Chúng tôi muốn biết lý do nào tỉnh Gyeonggi đã lựa chọn Việt Nam, thưa ông?

Ông Jung Ki-yul: Hiện nay, tỉnh Gyeonggi đang xúc tiến nhiều hoạt động đối với các tỉnh thành của Việt Nam. Việt Nam hiện là quốc gia đầu tư hàng đầu đối với  các doanh nghiệp Hàn Quốc. Các chính sách của Việt Nam đã tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Người dân thì thân thiện, chăm chỉ, lượng dân số trẻ đông đảo. Môi trường khá giống với các quốc gia châu Á khác. Cho nên, hai nước có những đồng cảm về mặt văn hóa truyền thống. Không những thế, xét về mặt địa lý, còn có một điểm thuận lợi nữa là có thể dễ dàng tiếp cận với các quốc gia trọng yếu trên thế giới đó là điểm mạnh. Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc với dân số gần 100 triệu người và tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao. Việt Nam có tiềm năng phát triển và tiềm lực tiêu dùng rất lớn. Tôi nghĩ một đất nước đang trên đà phát triển năng động như Việt Nam thì không chỉ tỉnh Gyeonggi của chúng tôi mà rất nhiều người dân trên mọi miền của Hàn Quốc đều có sự quan tâm và mong muốn tìm đến.

Phóng viên: Thưa ông, các địa phương của hai nước đã có sự phát triển đáng kể đặc biệt là trong thời gian gần đây. Điều này đã góp phần tạo sự gần gũi giữa nhân dân hai nước không chỉ thế mà còn là cơ hội để hai bên hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Đà Nẵng là một địa phương có sự liên kết rất hiệu quả với các địa phương của Hàn Quốc. Thưa ông Jung Ki-yul, sự kết nối giữa địa phương hai nước có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc ở tầm quốc gia?

Ông Jung Ki-yul: Trong xã hội ngày nay, quan hệ giao lưu hợp tác giữa các quốc gia đã vượt qua mọi biên giới để ngày càng phát triển hơn. Trước đây, trong sự phát triển giữa hai bên thì chính phủ luôn giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, hiện nay, chủ thể đó đã được chuyển giao về cho chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Hoạt động đó đang ngày càng nhiều lên. Do vậy, việc các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc tự phát triển và xây dựng các mối quan hệ hữu nghị phù hợp với đặc thù của các địa phương của mình chính là yêu cầu cấp thiết mang tính thời đại. Chúng ta có thể thấy, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi khu vực khác nhau. Và hướng giao lưu hợp tác mà người dân mong muốn cũng có sự khác biệt. Mảng kinh tế, văn hóa hay xã hội đều rất thiên biến vạn hóa. Vậy mà hợp tác ở cấp địa phương đã đáp ứng được những nhu cầu đó của người dân, tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống sinh hoạt của người dân. Nhờ đó, việc hợp tác này ngày càng trở nên quan trọng hơn.

 Phóng viên: Về phía tỉnh Gyeonggi, liệu có những thuận lợi, khó khăn nào không trong hợp tác giữa hai nước?

Ông Jung Ki-yul: Năm 2017 là năm có ý nghĩa trọng đại trong kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong thời gian qua, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước về mặt ngoại giao, kinh tế, văn hóa rất sâu rộng, tỉnh Gyeonggi đã có 11 thành phố và quận kết nghĩa với 12 tỉnh, thành của Việt Nam. Tỉnh chúng tôi đã thành lập văn phòng thông thương Gyeonggi ở Việt Nam vào năm ngoái và đang tiếp tục mở rộng các hoạt động giao thương với Việt Nam dựa trên các hoạt động phái cử các đoàn xúc tiến thương mại cũng như tổ chức các triển lãm hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao. Ngoài ra Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi cùng với Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An kết tình hữu nghị năm 2013. Lần này chúng tôi lại ký hợp tác với tỉnh Hà Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với hai bên.

Tháng 7 vừa qua đoàn đại biểu của UBND tỉnh Hà Nam cũng có chuyến thăm tỉnh Gyeonggi và đã tổ chức hội thảo thu hút đầu tư ở Hàn Quốc góp phần phát triển quan hệ giữa hai bên. Tôi rất vui mừng vì hoạt động ký biên bản ghi nhớ giữa Gyeonggi và Hà Nam chính là thể hiện kết quả tốt đẹp có được chính từ chuyến thăm và làm việc đó. Với ý nghĩa đó tôi cho rằng hoạt động giao lưu hợp tác giữa các chính quyền, tổ chức địa phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được tầm cao mới không kém gì quan hệ hợp tác hữu nghị giữa chính phủ hai nước. Với câu hỏi có khó khăn gì trong hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam với Gyeonggi không, thì thật sự tới bây giờ tôi chưa cảm nhận được khó khăn hay nói cách khác là không có khó khăn gì trong việc xúc tiến này. 

Phóng viên: Xin cảm ơn ông Jung Ki-yul với những tình cảm dành cho Việt Nam. Chúc cho tỉnh Gyeonggi và các tỉnh, thành của Việt Nam tiếp tục tăng cường sự giao lưu về kinh tế, văn hóa trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác