Lần đầu tiên tại TP.HCM diễn ra “Chợ phiên hàng Việt và nông sản sạch”

(VOV5)- “Chợ phiên hàng Việt và nông sản sạch” diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 25 doanh nghiệp các tỉnh phía Nam tham gia.

Lần đầu tiên tại TP.HCM diễn ra “Chợ phiên hàng Việt và nông sản sạch” - ảnh 1
Nhiều khách chọn mua rau tại Chợ phiên hàng Việt và nông sản sạch tại Nhà triển lãm TP.HCM, Q.1 sáng 12-9 - Ảnh: THANH TÙNG/ Báo Tuổi trẻ


Chương trình nhằm kết nối 1.000 tiểu thương các chợ tại Thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp, câu lạc bộ đặc sản làng nghề các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre và câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp của các tỉnh Ninh Thuận, Đồng Tháp. Sản phẩm tham gia phiên chợ rất phong phú. Ông Võ Thanh Thảo, Giám đốc doanh nghiệp Thiện Tâm cung cấp các sản phẩm rau sạch từ tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Chúng tôi cũng không lường trước được sức mua của người dân thành phố, cho nên tôi bị cháy hàng từ hôm qua đến nay, chỉ 10 giờ là tôi bán hết hàng. Nhu cầu rau sạch thì người ta rất ưa chuộng. Mình bán cái sự an toàn cho người dân thì mình rất vui. Không có lo sợ hậu quả sau này.”

Chợ phiên hàng Việt và nông sản sạch lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh là dịp để các doanh nghiệp có thêm một kênh giới thiệu sản phẩm, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng cho sản phẩm của mình, qua đó tìm đại lý, nhà phân phối để thâm nhập thị trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác