Ngân hàng thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,3% trong năm 2013

(VOV5) - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. 

Ngân hàng thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,3% trong năm 2013 - ảnh 1

Nhận định về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam Deepak K. Mishra cho rằng: Tăng trưởng kinh tế ước tính ở mức 5,3% trong năm 2013 và khoảng 5,4% vào năm 2014; dự kiến lạm phát sẽ tăng lên khoảng 8.2% vào cuối năm 2013. Ông Deepak K. Mishra nhấn mạnh thời gian qua, Chính phủ đã áp dụng chính sách tiền tệ và tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, nhờ đó kinh tế vĩ mô của Việt Nam tương đối ổn định. WB cũng đánh giá cao việc thành lập Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng, cho đây là bước đi cụ thể của Chính phủ trong việc xử lý nợ xấu.


Tuy nhiên, ông Deepak K. Mishra cũng chỉ ra những thách thức đối với kinh tế vĩ mô của Việt Nam, đó là quá trình cải cách chậm, nhất là cải cách doanh nghiệp nhà nước. Việt Nam cần có một cơ chế điều phối liên ngành hữu hiệu và tăng cường tính minh bạch./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác