Tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

(VOV5) -  “Chung tay cùng ngư dân bám biển, phát huy tiềm năng thế mạnh nhằm thúc đẩy phát triển một cách bền vững về kinh tế, chính trị- xã hội, ổn định về an ninh quốc phòng” là thông điệp chính của chương trình an sinh xã hội “Bản hùng ca về biển”. 


Tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển - ảnh 1

Lễ xuất hành tàu cá ra khơi đánh bắt hải sản tại cửa biển Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG



Chương trình do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tối 7/3, tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Phát biểu khai mạc chương trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả Chiến lược Biển Việt Nam. Thống đốc Nguyễn Văn Bình đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam. Dịp này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trao tặng 735 máy thông tin liên lạc, trị giá gần 21 tỷ đồng cho 28 tỉnh, thành phố ven biển. 

Phản hồi

Các tin/bài khác