Tỉnh Yên Bái tăng cường thu hút đầu tư từ Hàn Quốc

(VOV5) - Ngày 6/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc với chủ đề “Yên Bái: Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”.

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 150 doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng Yên Bái giàu đẹp hơn đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ hai nước. Bà Phạm Thị Thanh Trà khẳng định lãnh đạo tỉnh Yên Bái cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng trong quá trình đầu tư kinh doanh tại địa phương. 

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí cho biết đây là một trong những hoạt động xúc tiến đầu tư đầu tiên của một địa phương Việt Nam tại Hàn Quốc trong năm mới 2017. Đại sứ Phạm Hữu Chí đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Yên Bái trong thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Hàn Quốc, dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi. 

Phản hồi

Các tin/bài khác