Việt Nam và Indonesia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2018

(VOV5)Trong 2 ngày 24-25/06, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia, diễn ra tại Indonesia. Tại phiên họp, hai bên cùng kiểm điểm tình hình hợp tác giữa hai nước và khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao (30/12/1955 - 30/12/2015). Hai bên thống nhất sớm họp Ủy ban hỗn hợp kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật lần thứ 7 trong năm nay. Hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2018, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hai nước trong hoạt động đầu tư và xuất nhập khẩu than, khoáng sản, hàng tiêu dùng, nông sản; tăng cường tham vấn thương mại giữa hai bên.          


Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Indonesia khẳng định tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN 2015; phát huy đoàn kết, thống nhất và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề ở khu vực. Indonesia tái khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng kinh tế xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 – 2018 và sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2017. Dịp này, hai bên cũng trao đổi về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.


Kết thúc cuộc họp, hai bên ký Biên bản thỏa thuận kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao và nhất trí kỳ họp lần thứ 3 sẽ tổ chức tại Việt Nam trong năm 2017./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác