Chùa Phổ Đà, Berlin, Đức bàn giao nhà ở miễn phí cho con em chiến sĩ biển đảo

(VOV5) - Hưởng ứng dự án hỗ trợ nhà ở miễn phí cho con em chiến sĩ biển đảo của gia đình anh Nguyễn Văn Cường, kiều bào tại Đức, chiều 7/11, tại khu chung cư số 8, tổ 18, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Đà, Berlin, CHLB Đức tiến hành bàn giao chìa khóa 02 căn hộ cho các cháu sinh viên là con em chiến sĩ biển đảo ở miễn phí trong vòng một năm. 


Chùa Phổ Đà, Berlin, Đức bàn giao nhà ở miễn phí cho con em chiến sĩ biển đảo - ảnh 1


Đây là tình cảm, tấm lòng của sư thầy Thích Pháp Nhẫn và bà con tăng ni, phật tử chùa Phổ Đà, Berlin, CHLB Đức đối với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo của Tổ quốc. Đại đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Đà tại Berlin, cho biết: "Đợt này về, tôi muốn đầu tư cho các cháu, tài trợ cho các cháu.  Khi về đây nghe anh Cường nói về việc tài trợ nơi ăn chốn ở cho các cháu sinh viên là con em của các chiến sĩ đang công tác ở ngoài biển đảo, tôi đồng tình 100%. Tôi quyết định làm vì mình đầu tư chất xám, đầu tư cho các cháu con em chiến sĩ biển đảo. Tôi hoàn toàn ủng hộ".  


Chùa Phổ Đà, Berlin, Đức bàn giao nhà ở miễn phí cho con em chiến sĩ biển đảo - ảnh 2

Đoàn Phật tử chùa Phổ Đà và các cháu sinh viên trước căn hộ 

Hai sinh viên được nhận nhà, ở miễn phí trong một năm là Hoàng Thanh Hương và Phạm Thị Quỳnh Nga. Cả hai đều có anh trai đang công tác ngoài biển đảo. Trong dịp này, đoàn phật tử chùa Phổ Đà, Berlin cũng tặng các bạn sinh viên nồi cơm điện và bình đun nước siêu tốc để thuận tiện và tiết kiệm thời gian trong sinh hoạt hàng ngày. 


Chùa Phổ Đà, Berlin, Đức bàn giao nhà ở miễn phí cho con em chiến sĩ biển đảo - ảnh 3

Chùa Phổ Đà tặng bình đun nước và nồi cơm điện cho các cháu sinh viên 

Đại đức Thích Pháp Nhẫn cho biết sau khi về Đức, sư thầy sẽ kêu gọi tăng ni, phật tử tiếp tục quyên góp ủng hộ để duy trì dự án này lâu dài. Hai căn hộ được gắn biển “Chùa Phổ Đà, Berlin, Đức tặng các cháu sinh viên biển đảo” là món quà ý nghĩa của người Việt Nam tại CHLB Đức dành tặng cho hậu phương các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ngoài đảo xa. 

Được biết, những năm gần đây, các phật tử của chùa Phổ Đà, Berlin cũng có nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo quê hương.

Phản hồi

Các tin/bài khác