Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản gặp mặt đầu Xuân

(VOV5) - Tối 17/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ 2013 cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản gặp mặt đầu Xuân - ảnh 1


Phát biểu tại đây, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho biết quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược, tin cậy lẫn nhau. Hai nước chọn năm 2013 là Năm Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản với các sự kiện lớn được tổ chức ở hai nước để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật như Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, sự kiện gặp gỡ Việt Nam tại Nagoya, triển lãm cổ vật Việt Nam tại bảo tàng quốc gia ở Kyushyu và một số sự kiện tại Osaka, Fukuoka… Đại sứ mong muốn cộng đồng người Việt tại Nhật Bản sẽ cùng chung sức tổ chức tốt các sự kiện trên và xây dựng một cộng đồng đoàn kết, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.


Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản gặp mặt đầu Xuân - ảnh 2
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhân buổi gặp gỡ đầu xuân, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã cho ra mắt trang web của Hội. Ông Phan Hữu Duy Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, cho rằng trang web sẽ trở thành một trong những phương tiện giúp cộng đồng người Việt thường xuyên liên lạc với nhau, giúp hoạt động của Hội phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Theo ông Quốc: “Phương châm hoạt động của Hội là xây dựng một cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản luôn đoàn kết, thành đạt và luôn hướng về Tổ quốc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng kết nối các cộng đồng sống rải rác trên khắp nước Nhật, làm sao để mọi người có được kênh liên lạc, chia sẻ thông tin và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc”.



Thời gian tới Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cũng sẽ chú trọng phổ biến phương pháp dạy tiếng Việt để thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra ở Nhật Bản giữ chặt sợi dây liên kết với quê cha đất tổ./.

Hoàng Liên Sơn, PV Đài TNVN thường trú tại Nhật Bản
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác