Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine


(VOV5) - Đại lễ Vu Lan năm nay tại chùa Trúc Lâm Kharkov diễn ra thật trang trọng và thành kính với sự có mặt của các Phật tử người Việt đang làm ăn sinh sống tại Ukraine. Đặc biệt, Đại lễ năm nay còn có các Đoàn viên Thanh niên tham dự trại hè thanh thiếu niên Việt Nam toàn Ukraine lần thứ nhất tham dự.

Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine  - ảnh 1
Đoàn Phật tử Odessa



Đại lễ Vu Lan là ngày hiếu truyền thống và đẹp nhất của nghĩa sống, tình người, là nét đẹp văn hóa đạo đức – Hiếu hạnh của đạo Phật, một trong những tứ trọng của đạo Phật mà con người không thể nguôi quên.


Nghi thức đầu tiên của buổi lễ là  lễ cầu bình an cho các gia đình Phật tử. Trong lễ cầu siêu Đại đức Thích Nhuận Đăng – đương nhiệm chùa Trúc Lâm Kharkov và các Phật tử đã thành kính đọc kinh cầu nguyện. Sau khi thực hiện các nghi thức mời các chư hương linh về dự lễ nghe kinh, mọi người cùng tụng kinh kể sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ vượt thoát cảnh địa ngục. Mọi người cùng thành kính cầu nguyện để tri ân các đấng sinh thành, tổ tiên.



Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine  - ảnh 2
Đông đảo bà con Phật tử người Việt về dự lễ


Các bạn đoàn viên thanh niên  tham dự buổi lễ đã được nghe và biết về truyền thống hiếu đạo của người Việt Nam, tình yêu cha mẹ, tình cảm gia đình.  Các em  cũng được nghe những lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ của cộng đồng hãy biết yêu kính cha mẹ, trân trọng gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên đất nước bạn.


Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine  - ảnh 3



Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine  - ảnh 4
Đại Đức Thích Nhuận Đăng cùng các vị lãnh đạo ĐSQ và đại diện cộng đồng người Việt cầu cho chúng sinh an lạc, thế giới hòa bình



Những gương mặt tươi vui của những người con may mắn được cài trên ngực mình bông hồng đỏ thắm. Và cả những nỗi buồn trên gương mặt những người đã mất Mẹ - Cha. Nghẹn ngào xúc động khi cùng nghe những lời ca, điệu múa tri ân công sinh thành, dưỡng dục của Mẹ - Cha...


Mùa Vu Lan Phật lịch 2557 – Dương lịch 2013 tại chùa Trúc Lâm Kharkov thật nhiều cảm xúc lắng đọng./.


(Nguồn: quehuongonline)
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác