Doanh nhân Việt kiều hỗ trợ sinh viên Bungari sang Việt Nam thực tập tiếng Việt

(VOV5) - Ngày 04/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari đã tổ chức trao khoản hỗ trợ 1.200 lê-va của bà Nguyễn Thị Định, doanh nhân Việt kiều tại Bungari cho 02 sinh viên Bungari Khoa tiếng Việt, Trường Đại học Tổng hợp Sofia sang học và thực tập tiếng Việt tại Việt Nam.

     

    Doanh nhân Việt kiều hỗ trợ sinh viên Bungari sang Việt Nam thực tập tiếng Việt - ảnh 1

    Tiến sĩ Raina chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh
    và doanh nhân Việt kiều tại Bungari cùng nhân viên ĐSQ.


    Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng Tiến sĩ Raina, Giảng viên Khoa tiếng Việt, Trường Đại học Tổng hợp Sofia; ông Lê Hồ Khang Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt kiều tại Bungari và bà Nguyễn Thị Định, doanh nhân Việt kiều tại Bungari.


    Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh đánh giá cao thầy và trò Khoa tiếng Việt, Trường Đại học Tổng hợp Sofia đã có những nỗ lực, cố gắng trong dạy và học tiếng Việt thời gian vừa qua. Đại sứ  mong muốn Khoa tiếng Việt sẽ tiếp tục đào tạo thêm nhiều sinh viên Bungari có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Việt.

    Khoản hỗ trợ tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, động viên, khích lệ các sinh viên Bungari nỗ lực học tập, đi sâu khám phá lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và đất nước con người Việt Nam, góp phần là cầu nối quan trọng cho việc thúc đẩy và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bungari trong tương lai.

    Thay mặt các em sinh viên, Tiến sĩ Raina cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán với Khoa tiếng Việt, Đại học Tổng hợp Sofia trong việc tìm kiếm các khoản hỗ trợ cho sinh viên Bungari sang học tập, nghiên cứu và thực tập tiếng Việt tại Việt Nam.

    (Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Bungari)

    Phản hồi

    Các tin/bài khác