Gặp mặt doanh nghiệp và báo chí Nga-Việt đầu xuân

(VOV5) - Trong không khí đầu Xuân mới Quý Tỵ 2013, ngày 28/02, Đại sứ Quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức cuộc gặp mặt hàng năm với đại diện các doanh nghiệp và báo chí Nga có mối quan hệ và quan tâm đến Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt đã trở thành truyền thống này có các vị đại biểu đại diện Bộ Ngoại giao cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các Hãng, Công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng Nga và đại diện các hãng thông tấn, truyền hình, phát thanh của Nga.

Gặp mặt doanh  nghiệp và báo chí Nga-Việt đầu xuân - ảnh 1


Phát biểu với các vị khách quý, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga, Phạm Xuân Sơn nhìn lại một năm sôi động vừa qua của các hoạt động đối ngoại song phương, góp phần quan trọng nâng tầm quan hệ Nga – Việt lên “đối tác chiến lược toàn diện”. Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh kết quả đặc biệt mà quan hệ giữa hai nước đạt được trong năm 2012 là lĩnh vực kinh tế - thương mại với con số kim ngạch song phương đạt 3,6 tỷ đôla, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cùng với nhiều lĩnh vực hợp tác khác thì hợp tác khai thác dầu khí vẫn là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ hợp tác Nga - Việt và năm qua đã đạt được không ít thành tựu mới.

Gặp mặt doanh  nghiệp và báo chí Nga-Việt đầu xuân - ảnh 2

Trong nhiều lĩnh vực khác, như khoa học kỹ thuật, kỹ thuật quân sự, văn hóa, giáo dục cũng không ngừng được nâng cao và trong tương lai sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ với nhiều dự án, công trình cụ thể đang và đã được xây dựng, được thông qua... Nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp Nga và Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, Đại sứ Phạm Xuân Sơn nói: “Chính các doanh nghiệp hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các mối quan hệ kinh tế, thương mại và hiện thực hóa các dự án thuộc lĩnh vực này. Bằng những hoạt động của mình, các doanh nghiệp hai nước đã cho thấy những điều cần thiết để hoàn thiện hệ thống hợp tác bắt đầu bằng những dự án, thỏa thuận đến những điều kiện của thương mại tự do. Tôi cho rằng, nhiệm vụ của các doanh nhân hai nước là tích cực hơn nữa để làm sao đạt được mục tiêu nâng cao kim ngạch lên 7 tỷ đôla và năm 2015”.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng đánh giá cao vai trò của báo chí Nga trong việc giới thiệu với người dân Nga về đất nước, con người Việt Nam, về các sự kiện quan trọng trong hoạt động hữu nghị - hợp tác giữa hai nước và bày tỏ hy vọng trong thời gian tới nhiều thông tin về Việt Nam và về quan hệ hai nước sẽ được giới thiệu ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng Nga.

Gặp mặt doanh  nghiệp và báo chí Nga-Việt đầu xuân - ảnh 3

Các đại biểu, đại diện các doanh nghiệp lớn, nhỏ của Nga tham dự buổi gặp mặt đã phát biểu và bày tỏ sự hài lòng về những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương Nga – Việt và mong rằng, trong tương lai, những dự án cụ thể, những công việc cụ thể trong từng lĩnh vực sẽ được tạo nhiều điều kiện tích cực để thực hiện tốt hơn những mục tiêu mà hai bên đã đề ra và cùng nhau làm cho quan hệ trên mọi lĩnh vực sẽ phát triển đúng tầm quan hệ hai nước.

Ông Ev-ghê-nhi Pan-chê-lê-ev, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Xuất bản Bộ Ngoại giao LB Nga phát biểu ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực ngoại giao giữa hai nước thời gian qua và bày tỏ mối thiện cảm lớn đối với đất nước, con người Việt Nam thông qua những nét văn hóa, ẩm thực mà ông đã được biết và nhấn mạnh: “Tôi hy vọng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta trên cả lĩnh vực chính trị cũng như mọi mặt của đời sống sẽ ngày càng phát triển với những truyền thống từ nhiều năm trong mối liên hệ mang tính nhân văn. Các bạn bắt đầu bước vào mùa xuân, nước Nga cũng bắt đầu bước vào mùa xuân và chúng ta cùng tin tưởng một mùa xuân mới sẽ mang lại những thành tựu mới cho quan hệ hai nước chúng ta. Tôi cũng muốn được nói với các bạn”.

Buổi gặp mặt đầu xuân diễn ra trong không khí ấm áp, thân mật giữa những người bạn, người đồng chí Nga – Việt, hứa hẹn một năm mới sẽ nhiều bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị - hợp tác giữa hai nước./.

Điệp Anh, Đoan Hải - VOV Moscow

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác