Một doanh nhân ở TPHCM mua thị trấn Mỹ

Báo Tuổi trẻ ngày 7/4 đăng tin doanh nhân thắng đấu giá thị trấn Buford là Phạm Đình Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ phân phối tổng hợp quốc tế (IDS) có trụ sở tại TPHCM. Ông Nguyên cho biết, dù giá trị đấu giá chung cuộc 900.000 USD không phải là lớn “nhưng đây được xem là sự kiện được đông đảo báo giới quốc tế quan tâm do tính độc đáo của thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ này”.

Một doanh nhân ở TPHCM mua thị trấn Mỹ  - ảnh 1
Doanh nhân Phạm Đình Nguyên

Là chủ nhân mới của thị trấn rộng khoảng 40.000m2 này, doanh nhân Việt Nam sẽ sở hữu một trạm xăng kiêm tiệm tạp hoá, 1 trạm bưu điện, một gara, một tháp truyền tín hiệu điện thoại di động, một ngôi trường xây từ năm 1905, 10 mẫu (40.000m2) đất và một căn nhà 3 phòng ngủ. Thị trấn này cũng có mã bưu điện là 82052. Việc sang tên cho chủ mới sẽ tiến hành trong 30 ngày.


Theo ông Nguyên, một trong những hoạt động kinh doanh chính của IDS là phân phối, phát triển thị trường. Sở hữu một thị trấn như Buford là bàn đạp về mặt tinh thần để IDS xuất khẩu sang thị trường Mỹ những thương hiệu Việt Nam và là cơ hội để IDS giới thiệu các thương hiệu mới của công ty.


Một doanh nhân ở TPHCM mua thị trấn Mỹ  - ảnh 2
Một góc của thị trấn Buford

 Ngoài ra, ông Nguyên cũng cho biết, hiện người nhà ở bên Mỹ mới đặt cọc trước 100.000 USD cho thương vụ. Trong 30 ngày tới sẽ phải chuyển tiếp 800.000 USD còn lại. Ông Nguyên cũng phải trả thêm một số chi phí về việc làm giấy tờ, phí môi giới...


Theo tờ rơi quảng cáo cho thị trấn, vào mùa hè mỗi ngày có khoảng 1.000 du khách ghé thị trấn này để mua áo phông, bưu thiếp và đổ xăng. Được biết, Buford trước đây là công trường xây dựng đường xe lửa xuyên lục địa (từ bờ đông sang bờ tây nước Mỹ), có thời dân cư lên đến 2.000 người./.

Phản hồi

Các tin/bài khác