Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Sáng 30/01/2016, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.Có 70 đại biểu là lãnh đạo của các tổ chức hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài tham dự.


Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1


Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết hội thảo nhằm tập trung chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức, kiến nghị chính sách và biện pháp để duy trì, phát huy các hoạt động, sinh hoạt nhằm gắn kết cộng đồng đồng thời hướng về đất nước: "Tôi hi vọng trong năm 2016 và những năm tiếp theo, chúng ta sẽ làm tốt công tác đại đoàn kết dân tộc, bà con kiều bào gắn kết, hướng về đất mẹ Việt Nam và cùng xây dựng quê hương thứ hai ở nước sở tại, tạo dựng hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài".

Nhiều đại biểu ở Ba Lan, Pháp, Đức, Mỹ, Thái Lan, Campuchia… chia sẻ về công tác tập hợp cộng đồng, xây dựng cộng đồng người Việt ở các quốc gia mình sinh sống. Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết Hội người Việt ở đây tổ chức nhiều hoạt động dành cho bà con cộng đồng cũng như có nhiều phong trào hướng về quê hương: "Trong năm 2015, Hội người Việt tại Cộng hòa Séc phối hợp với Đại sứ quán và các chi hội địa phương tổ chức thành công 65 sự kiện văn hóa tại thủ đô và nhiều địa phương khác trên lãnh thổ Cộng hòa Séc. Tại Praha, chúng tôi tổ chức Festival văn hóa cộng đồng người Việt Nam trong ba ngày. Tại lễ hội này, đã có hàng chục nghìn lượt du khách là người Séc và quốc tế đến thưởng thức và tham gia".


Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn, kiều bào tại Philippines 

Các đại biểu cũng nêu một số kiến nghị về nâng cao công tác xây dựng hội đoàn nhằm gắn kết có hiệu quả bà con kiều bào; tăng cường hỗ trợ kinh phí trong việc tổ chức dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều; hoàn thiện một số chinh sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài…

Nhân dịp này, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, kiều bào tại Philippines, được nhận Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước vì đã có những đóng góp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hoạt động từ thiện trong 30 năm đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác