Người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng cộng đồng vững mạnh

(VOV5) - Cùng với sự phát triển của đất nước, trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển không ngừng, tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng địa bàn cư trú. Đến nay, có hơn 4 triệu rưỡi người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại 103 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cộng đồng ngày càng ổn định, hòa nhập vào xã hội sở tại, có tiềm lực đáng kể về kinh tế, tri thức. 


Người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng cộng đồng vững mạnh - ảnh 1
Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động Cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài nhận giấy khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Nhấn vào thanh âm thanh để nghe nội dung bài viết:



Trong sự phát triển và hội nhập, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tham gia và có ảnh hưởng trong đời sống chính trị nước sở tại và quốc tế. Ở châu Âu, cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc là một trong những ví dụ điển hình. Hội đã đóng vai trò quan trọng và thiết thực đối với cộng đồng, từng bước khẳng định vị thế của mình với các cơ quan chính quyền Cộng hòa Séc cũng như trong nước.  Hội đã tổ chức thành công những ngày văn hóa Việt Nam tại thủ đô Praha và nhiều thành phố khác của Cộng hòa Séc; Tham gia giải bóng đá cho các dân tộc thiểu số hàng năm do Thượng viện Cộng hòa Séc tổ chức. Hội còn cung cấp thông tin cho các báo, đài của Séc nhằm góp phần làm cho người dân Séc hiểu rõ hơn về các mặt tích cực cũng như sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam với xã hội Séc. Về phía bà con trong cộng đồng, đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của bà con, tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước cũng như việc phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà con ngày càng có cuộc sống ổn định. “Hiện tại với số lượng gần 90 nghìn người Việt Nam định cư tại Cộng hòa Séc, chủ yếu sinh sống bằng nghề kinh doanh các mặt hàng vải, may mặc, giày, dép, tạp phẩm và hàng thực phẩm và dịch vụ nhà hàng. Các cháu là con em trong cộng đồng rất thông minh, học tập giỏi, luôn đạt thành tích cao tại các kỳ thi”- ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội chia sẻ.

Trong những năm gần đây, cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan đã trở thành cầu nối cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan. Qua nhiều năm hoạt động hội các tỉnh, ngày 6/6/2011, Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan ra đời. Tổng hội được thành lập với phương châm củng cố niềm tin, hội nhập và thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, chăm lo xây dựng cuộc sống, làm ăn thành đạt. Ông Cao Văn San, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan cho biết: “Các hội người Việt Nam tại các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan đã có các hoạt động phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cấp cao 3 nước 9 tỉnh Việt Nam- Lào- Thái Lan sử dụng tuyến đường 8 và 12. Hội nghị cấp cao 3 nước 8 tỉnh sử dụng tuyến đường 9 các hội là cầu nối giữa Sở giáo dục và trường đại học địa phương với các trường đại học tại các tỉnh miền trung Việt Nam, giao lưu văn hóa tổ chức trại hè thiếu niên 3 nước Việt Nam- Lào- Thái Lan. Về mặt kinh tế và du lịch, các hội là cầu nối xúc tiến các doanh nghiệp về đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây là bước ngoặt lịch sử kiều bào Thái Lan từ trước tới nay chưa từng có”.

Người Việt Nam ở Mỹ có khoảng trên 1 triệu 700 nghìn người. Tạp chí Survey Business Owners ghi nhận có 56% người Việt là chủ các cơ sở kinh doanh, với các sắc dân Á khác chỉ là 40%. Năm 2007, số cơ sở kinh doanh của người Việt được ghi là 229.000 cơ sở, doanh thu đạt 28,8 tỷ đô la Mỹ. Theo lời luật sư Đinh Viết Tứ thì: “Lớp người cũ đã qua đi nhiều và lớp trẻ mới lớn lên, dù gì lớp trẻ cũng bị tác động bởi nền văn hóa Mỹ sống với khả năng và tiếp cận sự thật như một kim chỉ nam để hành động có bản lĩnh. Họ sẽ là những hạt nhân của cộng đồng người Việt sau này để đưa cộng đồng nhích lên những mức mới và trở thành cộng đồng có đủ điều kiện và tư cách hoạt động thực sự để hội nhập và phát triển”.

Để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, hội nhập, các cơ quan trong nước đã và đang có những hoạt động cụ thể. Hiện nay, đã có 96 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và 10 lãnh sự danh dự ở khắp các châu lục và vùng lãnh thổ. Các cơ quan này có trách nhiệm quan tâm đến công dân Việt Nam ở nước ngoài và tiến hành công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Ông Nguyễn Hữu Tráng, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết: “Cục lãnh sự đã xây dựng cơ chế trao đổi thường niên với cơ quan quản lý công tác lãnh sự của các nước có đông người Việt sinh sống như Campuchia, Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Ôxtrâylia, đề nghị họ tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống”.

Nhằm xây dựng cộng đồng vững mạnh, đóng góp cho quá trình hội nhập toàn diện, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn đang tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội nơi cư trú và hướng về quê hương đất nước./. 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác