Tăng ni, phật tử tặng trường học cho Việt kiều Campuchia


Tăng ni, phật tử tặng trường học cho Việt kiều Campuchia  - ảnh 1
Cắt băng khánh thành ngôi trường.


(VOV5) - Sáng 6/5, bà con Việt kiều nghèo tại tỉnh Kompong Chhnang, Campuchia vừa đón nhận một trường học mới, nơi con em của họ sẽ được học cả tiếng Việt và tiếng Khmer. Ngôi trường do các ni sư cựu học ni-ni chùa Từ Nghiêm và Dược Sư, cùng các Phật tử Việt Nam quyên tặng.

Ngôi trường hai phòng học trị giá hơn 17.000 USD vừa khánh thành là một căn nhà nổi trên Biển Hồ, thuộc xã Pralay Meas, huyện Kompong Leng, tỉnh Kompong Chhnang của Campuchia.

Đây là khu vực hẻo lánh, cách tỉnh lỵ khoảng 2 giờ đi xuồng, tập trung hơn 100 hộ gia đình Việt kiều và hơn 60 hộ người Khmer bản địa sinh sống bằng nghề đánh bắt và nuôi cá trên Biển Hồ. Cuộc sống vất vả nên tất cả con em Việt kiều và người dân Khmer bản địa tại đây đều chưa bao giờ được đến trường.

Ni sư Thích Nữ Nhật Thương – Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, một thành viên trong đoàn tăng ni, phật tử Việt Nam cho biết, quyết định quyên tặng xây tặng trường học là kết quả của nhiều lần tham gia công tác từ thiện, đến với bà con Việt kiều tại Campuchia, đặc biệt là khu vực Biển Hồ, qua đó tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn cả về vật chất và tinh thần của bà con Việt kiều.

Nhân dịp này, đoàn từ thiện tăng ni, phật tử Việt Nam cũng phối hợp với tổ chức hội Việt kiều trao tặng 125 suất cặp sách, đồng phục và giấy bút cho các học sinh của ngôi trường mới, cùng 300 phần quà gồm lương thực, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác cho bà con Việt kiều và Campuchia nghèo trong khu vực./.

PV/VOV- Campuchia

Phản hồi

Các tin/bài khác