Việt kiều Campuchia tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cộng đồng Việt kiều tại Campuchia đều hướng về Tổ quốc với niềm tiếc thương vô hạn sau sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Thay mặt bà con Việt kiều, Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam trả lời của phóng viên VOV.                                                            

Phóng viên: Thưa ông! Ông và bà con Việt kiều tại đây có cảm xúc như thế nào khi nghe tin Đại tướng qua đời?

Ông Châu Văn Chi: Trong mấy ngày qua, bà con cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại Vương quốc Campuchia rất bùi ngùi và thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Việt kiều Campuchia tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1
Ông Châu Văn Chi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV

Tuy chúng tôi chưa cử đại diện về Hà Nội để viếng Đại tướng nhưng chúng tôi sẽ liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tới đây sẽ tổ chức lễ Quốc tang của Đại tướng. Cộng đồng người Việt chúng tôi tại Vương quốc Campuchia sẽ đến viếng bác tại đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Phóng viên: Ông có đánh giá gì về vai trò của Đại tướng trong lịch sử của Việt Nam?

Ông Châu Văn Chi: Trong thời gian qua chúng tôi đã đọc về những sự đóng góp của Đại tướng. Sự đóng góp của Đại tướng đối với đất nước trong hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ cũng có sự đóng góp cho hòa bình cho nhân dân tại đất nước Vương quốc Campuchia.

Đây là một đóng góp thiết thực để giúp cho nhân dân Campuchia có được ngày hôm nay, trong đó có cả cộng đồng người Campuchia gốc Việt chúng tôi.

Phóng viên: Ông và các lãnh đạo trong Ban lãnh đạo Hội Việt kiều tại đây sẽ có những hoạt động gì để đóng góp xây dựng tình đoàn kết hữu nghị 2 nước Việt Nam - Campuchia?

Ông Châu Văn Chi: Trong vai trò lãnh đạo cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, tới đây, chúng tôi cùng với Ban thường vụ của Tổng Hội, qua các cuộc họp sinh hoạt cộng đồng của bà con cộng đồng tại Vương quốc Campuchia này, chúng tôi sẽ tuyên truyền sự đóng góp của Đại tướng cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam cũng như là cho đất nước của Vương quốc Campuchia.

Với những di sản Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động cho bà con và không quên ghi nhận lại tất cả sự đóng góp tốt đẹp đó của Đại tướng.

Thông qua đây chúng tôi cũng xin nói thêm là cộng đồng người Việt Nam ở Vương quốc Campuchia rất là nhớ ơn Đại tướng vì ông là người có công đóng góp xây dựng đất nước và đồng bào Việt kiều ở các nước trên thế giới, trong đó có cả đồng bào Việt kiều ở Vương quốc Campuchia.


Phóng viên: Xin cảm ơn ông./.  

PV/VOV-Phnom Penh (thực hiện)

Phản hồi

Các tin/bài khác