Nhận biết bệnh sốt xuất huyết, quai bị

(VOV5) - Bạn nghe đài muốn được thông tin về  biểu hiện của sốt xuất huyết, quai bị, từ đó, nhận biết và có cách điều trị thích hợp. Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Trần Văn Bản, Chủ tịch Trung ương Hội đông y Việt Nam cho biết:


Nghe nội dung chi tiết tại đây:


 
(Tư vấn của thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Trần Văn Bản: Đối với sốt xuất huyết trình tự từ nhẹ đến nặng nếu không được ngăn chặn. Uống thuốc đông y rất tốt, tây y gần như không có tác dụng gì cả. Thậm chí dùng tây y còn nguy hiểm vì giảm tiểu cầu, ảnh hưởng tới công thức máu, dễ đưa đến sốt xuất huyết không cầm máu ví dụ như là dùng thuốc giảm đau, aspirin dễ tử vong bởi vì không cầm được máu. Sốt xuất huyết có nhiều loại ở da, tạng phủ…hoặc đến tháng của phụ nữ, những trường hợp như thế rất nguy hiểm vì không cầm được máu. Quai bị cũng là viêm nhiễm do viruts, đông y gọi là hà mô ôn cũng gọi là ôn dịch, lây khủng khiếp nhưng tự khỏi. Quai bì cũng là viêm tuyến nước bọt dưới lưỡi và mang tai nhưng bản chất viêm tuyến nước bọt dưới lưỡi và mang tai không lây, nhưng quai bị thì lây. Đặc điểm tự khỏi sau từ 7 đến 10 ngày, cổ sưng bạnh. Quau bị khi khỏi tưởng không sao nhưng thực ra hậu quả nguy hiểm nếu biến chứng ví dụ như teo buồng trứng, teo tinh hoàn những cái đó không thấy được. Viêm tuyến nước bọt dưới lưỡi và mang tai do có thể một bệnh lý gì đó, viêm họng dẫn đến bị… đưa vào bệnh viện chủ yếu là truyền dịch đưa nước vào. Còn về cơ bản các loại sốt virut chưa giải quyết được cơ bản  giữ vệ sinh, chống lây nhiễm xung quanh. Sốt xuất huyết thì phải tiêu diệt muỗi)

Phản hồi

Các tin/bài khác