Bảo tồn và phát huy di sản Đờn ca tài tử Nam bộ trong xã hội đương đại

Bảo tồn và phát huy di sản Đờn ca tài tử Nam bộ trong xã hội đương đại  - ảnh 1



(VOV5) - Đây là tên Hội thảo diễn ra sáng 27/4 nhân Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất 2014.


Hội thảo là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách tập hợp và cập nhật những vấn đề bức xúc, thiếu thống nhất và cần thiết trong việc tham mưu, định hướng đi chung để bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử trong đời sống đương đại. Đồng thời thực hiện thắng lợi cam kết Nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Phát biểu tại Hội thảo, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: Trong hội thảỏ này có rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nghệ nhân, tất cả đều đề nghị nhà nước làm cách nào để bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử. Học viên Âm nhạc quốc gia Việt Nam trong thời gian tới sẽ tổng hợp và nghiên cứu để bổ sung vào lý luận của nghệ thuật Đờn ca tài tử. Đồng thời Nhà nước cần  tạo điều kiện cho sáng tác, biểu diễn và sân chơi cho loại hình nghệ thuật này.

Phản hồi

Các tin/bài khác